Lở tuyết làm 4 người thiệt mạng trên đỉnh núi lửa ở Ecuador

Lở tuyết đã xảy ra khi một nhóm khoảng hơn 10 nhà leo núi đang ở độ cao 6.100m trên mỏm núi lửa không hoạt động Chimborazo, đỉnh núi cao nhất ở Ecuador.
Lở tuyết làm 4 người thiệt mạng trên đỉnh núi lửa ở Ecuador ảnh 1Nơi diễn ra vụ việc. (Nguồn: AFP)

Giới chức Ecuador ngày 24/10 cho biết một vụ lở tuyết đã xảy ra trên đỉnh núi lửa cao nhất ở nước này khiến bốn người leo núi thiệt mạng cùng một người bị thương.

Theo thông tin từ Cơ quan an ninh ECU911, lở tuyết đã xảy ra khi một nhóm khoảng hơn 10 nhà leo núi đang ở độ cao 6.100m trên mỏm núi lửa không hoạt động Chimborazo, đỉnh núi cao nhất ở Ecuador.

[Lở tuyết làm sập hầm mỏ ở Peru, ít nhất 4 người thiệt mạng]

Bốn người thiệt mạng và một người bị thương đã được xác nhận trong vụ lở tuyết.

Nằm ở độ cao 6.263 so vơi mực nước biển và cách thủ đô Quito 180km về phía Nam, đỉnh núi lửa Chimborazo có băng tuyết phủ quanh năm và thu hút một lượng lớn người leo núi cả trong và ngoài quốc gia vùng Andes tới chinh phục./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục