Thư của Chủ tịch nước chúc mừng Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng (25/10/1951-25/10/2021), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư chúc mừng Học viện.

Ngày 21/10/2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi Thư chúc mừng Học viện Chính trị nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (25/10/1951-25/10/2021). Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Thư của Chủ tịch nước:

"Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Học viện Chính trị (25/10/1951-25/10/2021) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi thân ái gửi tới các tướng lĩnh, cán bộ, sỹ quan, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sỹ Học viện Chính trị qua các thời kỳ những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các thế hệ tướng lĩnh, cán bộ, sỹ quan, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sỹ Học viện Chính trị luôn kiên định, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, vun đắp nên truyền thống “Kiên định và phát triển, đoàn kết và kỷ luật, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ.”

[Nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh]

Hàng vạn cán bộ chính trị cấp chiến thuật, chiến dịch được đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện, đã tham gia chiến đấu và công tác trên khắp các chiến trường, trên mọi miền Tổ quốc, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, đóng góp quan trọng vào những thắng lợi của quân và dân ta trong các cuộc kháng chiến trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích to lớn, chiến công xuất sắc của các thế hệ tướng lĩnh, cán bộ, sỹ quan, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sỹ Học viện Chính trị đã đạt được trong 70 năm qua.

Trong thời gian tới, tôi tin tưởng chắc chắn rằng các đồng chí sẽ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học; xây dựng Học viện chính quy, tiên tiến, mẫu mực, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; góp phần tích cực xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, giữ vững bản chất cách mạng, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Chào thân ái và quyết thắng!”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục