Thành phố Hồ Chí Minh: Mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường ngập nặng

Theo dự báo, từ giờ đến nửa đêm 23/10, những vùng mây dông sẽ tiếp tục gây mưa rào và dông cho các khu vực tại Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ; lượng mưa phổ biến từ 10-40mm, có nơi trên 50mm.
Thành phố Hồ Chí Minh: Mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường ngập nặng ảnh 1Nước ngập thành sông trên đường Tân Hòa Đông, quận Bình Tân. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Chiều tối 23/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện cơn mưa như trút nước kéo dài nhiều giờ đồng hồ với lượng mưa lớn, cộng với triều cường vẫn còn duy trì đã khiến hàng loạt tuyến đường trên địa bàn ngập nặng.

Từ 17 giờ 30 phút cùng ngày, trời bắt đầu chuyển mưa lớn kèm theo hiện tượng giông, sét. Mưa ban đầu xảy ra chủ yếu tại khu vực trung tâm và phía Bắc rồi dần lan ra khắp các quận, huyện của Thành phố. Chỉ sau khoảng hơn 30 phút, hàng loạt tuyến đường đã xảy ra tình trạng ngập nặng.

Tại đường Nguyễn Văn Quá (quận 12), nước từ các con hẻm chảy tràn xuống đường gây ngập một đoạn dài khoảng gần 1km. Nước ngập hơn nửa bánh xe ôtô khiến giao thông gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, khi mưa đã tạnh hoàn toàn, nhiều nơi trên tuyến đường này vẫn ngập sâu hơn nửa mét.

Người dân sống hai bên đường Nguyễn Văn Quá cho biết tuyến đường này thường xuyên bị ngập do mưa. Thời gian qua, dù cơ quan chức năng đã đầu tư kinh phí nâng cao mặt đường, thay hệ thống cống hộp nhưng vẫn không thoát ngập.

Khu vực cửa ngõ Sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình) cũng xảy ra tình trạng ngập trên các tuyến đường như Hậu Giang, Trường Sơn... Đường ngập sâu khiến các phương tiện lưu thông gặp rất nhiều khó khăn. Hàng loạt xe chết máy phải dẫn bộ hoặc tấp vào lề đường chờ cứu hộ. Nhiều người dân do phải lưu thông giữa dòng nước ngập sâu trong cơn mưa mịt mù đã té ngã, nguy cơ xảy ra tai nạn tại các tuyến đường là rất cao.

[TP.HCM: Đẩy nhanh tiến độ để các công trình chống ngập về đích]

Nhiều tuyến đường tại các quận Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú… cũng bị ngập sâu. Trên đường Phan Huy Ích (quận Gò Vấp), nước tràn vào nhà dân, cửa hàng kinh doanh hai bên đường khiến người dân phải vất vả dựng rào chắn, tát nước ra ngoài; một số cửa hàng bị hư hại hàng hóa. Trên đường Phạm Văn Chiêu (quận Tân Bình) nước ngập lênh láng, nhiều người chọn cách dừng chờ trên vỉa hè đợi nước rút, số còn lại quay đầu tìm hướng di chuyển khác.

“Lúc nãy thấy trời kéo mây đen mờ mịt là tôi đã đoán sẽ có mưa lớn. Nhưng không ngờ mưa vừa đổ xuống không lâu là nước nhanh chóng ngập đến bắp chân làm tôi không kịp phản ứng. Mới chạy qua hai ngã tư xe đã tắt máy,” anh Võ Phi Long (ngụ quận Tân Bình) nói khi đang vội vã dắt chiếc xe vượt dòng nước ngập.

“Mấy tháng qua, thực hiện giãn cách chống dịch, tôi hầu như ở trong nhà, ít khi ra ngoài đường. Nay vừa mới đi làm lại chưa đến một tuần đã gặp lại cảnh lội nước, xe tắt máy như những mùa mưa khi chưa có dịch. Mấy hôm nay tôi đã tập lại thói quen mang theo đôi dép để thay khi tan làm. Tuy thấy khá thú vị vì cảm giác cuộc sống đã bình thường trở lại, nhưng tôi vẫn mong đường phố không còn ngập khi mưa lớn nữa,” chị Nguyễn Ngọc Phương Quỳnh (ngụ tại thành phố Thủ Đức) chia sẻ.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết mưa còn xảy ra tại một số tỉnh miền Tây như Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang và Cà Mau. Mưa kết hợp với triều cường đã gây ngập úng cho các khu vực trũng, thấp ven sông và kênh rạch.

Theo dự báo, từ giờ đến nửa đêm 23/10, những vùng mây dông sẽ tiếp tục gây mưa rào và dông cho các khu vực tại Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ. Lượng mưa phổ biến từ 10-40mm, có nơi trên 50mm. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Về thời tiết trong những ngày tới, không khí lạnh sẽ khuếch tán dần về miền Nam, gió chuyển dần sang hướng Đông Bắc và hoạt động với cường độ mạnh dần. Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to. Về đêm và đầu sáng trời se lạnh, mát mẻ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục