Campuchia sẽ sớm đưa ra kế hoạch hồi phục hậu COVID-19

Tình hình dịch COVID-19 tại Campuchia ổn định kể từ đầu tháng 10 này, với số ca mắc ở quanh mức 200 ca/ngày, thậm chí ngày 23/10 ghi nhận mức thấp nhất kể từ ngày 8/4, với gần 150 ca.
Campuchia sẽ sớm đưa ra kế hoạch hồi phục hậu COVID-19 ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Phnom Penh, Campuchia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, báo Khmer Times ngày 23/10 dẫn lời Tổng Thư ký Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC), Sok Chenda Sophea, cho biết Campuchia sẽ sớm đưa ra kế hoạch phục hồi kinh tế hậu COVID-19 theo hình thức bình thường mới, trong bối cảnh tỷ lệ tiêm phòng của nước này ở mức cao 85,33% trên tổng số dân khoảng 16 triệu người tính đến ngày 22/10/2021.

Phát biểu tại Diễn đàn đầu tư thế giới trực tuyến do Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) tổ chức, kết thúc ngày 21/10 tại Abu Dhabi, ông Sophea nhấn mạnh Campuchia tiến tới mở cửa hoàn toàn nền kinh tế nhờ tỷ lệ tiêm phòng COVID-19 trong nước ở mức cao, trong khi việc đảm bảo đầu tư góp phần quan trọng sống còn vào sự hồi phục kinh tế toàn diện hậu đại dịch.

Tình hình dịch COVID-19 tại Campuchia ổn định kể từ đầu tháng 10 này, với số ca mắc ở quanh mức 200 ca/ngày, thậm chí ngày 23/10 ghi nhận mức thấp nhất kể từ ngày 8/4, với gần 150 ca.

[Campuchia miễn cách ly du khách từ Thái Lan nhập cảnh đường hàng không]

Cụ thể, trong thông cáo ngày 23/10, Bộ Y tế Campuchia xác nhận có thêm 144 ca mắc mới COVID-19 ở nước này trong 24 giờ qua, gồm 32 ca nhập cảnh và 112 ca lây nhiễm cộng đồng. Campuchia cũng ghi nhận thêm 10 ca tử vong do COVID-19, tất cả các ca này đều chưa tiêm phòng.

Trong bối cảnh các nước láng giềng của Campuchia đã thông báo cho phép công dân Campuchia cũng như nhiều quốc gia khác được nhập cảnh nếu có “hộ chiếu vaccine,” Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 22/10 đã đề nghị giới chức nước này xem xét mở trở lại các chuyến bay đến và đi các nước trong khu vực nhằm thúc đẩy “du lịch vaccine.”

Tối 22/10, Campuchia đã tiếp nhận 124.800 liều vaccine của hãng Sinovac qua cơ chế COVAX. Như vậy, Campuchia đã nhận tổng cộng 37,7 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 thông qua viện trợ và các hợp đồng mua bán, trong đó có 7.800.000 liều vaccine của hãng Sinopharm, 27.124.800 liều của Sinovac, 1.739.000 liều của hãng AstraZeneca và 1.064.600 liều của Johnson & Johnson./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục