Quảng Ninh tiếp nhận vaccine, vật tư y tế do Trung Quốc viện trợ

Vaccine và thiết bị, vật tư y tế được viện trợ trị giá khoảng 9,7 triệu USD phần lớn sẽ được phân bổ cho các địa phương phía Bắc gồm Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang.
Quảng Ninh tiếp nhận vaccine, vật tư y tế do Trung Quốc viện trợ ảnh 1Đại diện các ngành chức năng của hai nước Việt Nam-Trung Quốc trao nhận vaccine và vật tư y tế tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Việt Nam)-Đông Hưng (Trung Quốc). (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 22/10, tại Cầu Bắc Luân II, Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Việt Nam)-Đông Hưng (Trung Quốc), đại diện các ngành ngoại vụ, y tế và lãnh đạo thành phố Móng Cái phối hợp với Bộ Y tế thực hiện tiếp nhận hàng viện trợ của Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Ông Đỗ Nam Trung, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh tham dự quá trình tiếp nhận.

Số vaccine và thiết bị vật tư y tế do Chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc tặng các địa phương Việt Nam có tổng giá trị 62,55 triệu nhân dân tệ (khoảng 9,7 triệu USD), bao gồm 800.000 liều vaccine Verocell của Sinopharm, một bộ máy thở ECMO cùng nhiều trang thiết bị, vật tư y tế khác.

Đây là lô hàng viện trợ đối ngoại lớn nhất trong lịch sử Quảng Tây, thể hiện tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Tây đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương Việt Nam.

Vaccine và thiết bị, vật tư y tế được viện trợ lần này phần lớn sẽ được phân bổ cho các địa phương phía Bắc gồm Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang. Đây là các tỉnh có chung đường biên giới và mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Quảng Tây. Trong đó, tỉnh Quảng Ninh sẽ được phân bổ 200.000 liều, máy thở, một bộ hệ thống oxy, 16 thiết bị kỹ thuật số theo dõi bệnh nhân nặng cùng nhiều thiết bị, vật tư y tế khác.

[Tỉnh Quảng Tây trao tặng vật tư y tế cho các địa phương của Việt Nam]

Trước đó, tỉnh Quảng Ninh đã đề xuất tỉnh Quảng Tây hỗ trợ cho tỉnh vaccine và thiết bị y tế để phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Từ khi dịch COVID-19 xuất hiện đến nay, tỉnh Quảng Ninh Việt Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc thường xuyên quan tâm, trao tặng vật tư y tế, hỗ trợ nhau chống dịch. Qua đó, thể hiện sự đoàn kết, gắn bó, tương trợ lẫn nhau, khẳng định quan hệ hữu nghị, hợp tác hiệu quả giữa các địa phương hai nước, góp phần bảo vệ khu vực biên giới ổn định, cùng phát triển.

Quảng Ninh tiếp nhận vaccine, vật tư y tế do Trung Quốc viện trợ ảnh 2Số vaccine và vật tư y tế có tổng giá trị 62,55 triệu nhân dân tệ (khoảng 9,7 triệu USD). (Ảnh: TTXVN phát)

Trước đó, ngày 11/9, ngay sau Lễ trao tặng viện trợ được thực hiện giữa Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc tiếp nhận viện trợ.

Công tác tiếp nhận được cơ quan chức năng của Bộ Y tế, tỉnh Quảng Ninh phối hợp thực hiện nhanh chóng, an toàn, đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục