Italy: Tiêm đủ liều vaccine giúp giảm nguy cơ tử vong vì COVID-19

Theo nghiên cứu của Viện y tế Italy được thực hiện từ tháng Hai đến tháng Mười năm nay, những người đã tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19 ít có khả năng tử vong khi nhiễm bệnh.
Italy: Tiêm đủ liều vaccine giúp giảm nguy cơ tử vong vì COVID-19 ảnh 1Một nhân viên y tế được tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Rome (Italy). (Ảnh: AFP/TTXVNN)

Kết quả một nghiên cứu ở Italy, được công bố ngày 20/10, cho thấy những người đã tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19 ít có khả năng tử vong khi bị lây nhiễm, trừ trường hợp rất cao tuổi và đã bị bệnh nặng trước đó.

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, nghiên cứu của Viện Y tế quốc gia Italy (ISS), nằm trong một báo cáo thường xuyên của ISS về các ca tử vong do COVID-19, cho thấy độ tuổi trung bình của những ca tử vong đã tiêm đủ vaccine là 85 và trung bình mắc 5 bệnh mãn tính.

Tuổi tử vong trung bình do COVID-19 của những ca không tiêm vaccine là 78, với 4 bệnh mãn tính. Trong số những người đã tiêm vaccine, các trường hợp mắc các bệnh về tim, sa sút trí tuệ và ung thư đều có tỷ lệ tử vong cao hơn những người khác.

[Thụy Sĩ phát hiện siêu kháng thể chống virus gây bệnh COVID-19]

Phân tích được thực hiện từ ngày 1/2-5/10/2021, nghiên cứu bệnh lịch của 671 ca tử vong do COVID chưa được tiêm chủng và 171 ca đã được tiêm chủng đầy đủ.

Trong thời gian hơn 9 tháng này, tại Italy tổng cộng có 38.096 ca tử vong do COVID-19. Trong số đó, 33.620 ca chưa được tiêm chủng, 2.130 ca mới chỉ tiêm 1 mũi vaccine hoặc bị nhiễm bệnh ngay sau khi tiêm, trước khi kháng thể hình thành, và 1.440 người đã được tiêm đủ liều.

Trước đó, ngày 10/10, Italy đã đạt mục tiêu tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 cho 80% dân số trên 12 tuổi.

Theo văn phòng của quan chức phụ trách phòng chống đại dịch COVID-19 của chính phủ Italy, Tướng Francesco Paolo Figliuolo, 80% là điểm giới hạn an toàn và xu hướng mà Italy đã ghi nhận trong nhiều tuần xác nhận rằng nguy cơ nhập viện giảm đáng kể, điều cần thiết cho sự phục hồi kinh tế của Italy và giúp hệ thống chăm sóc sức khỏe quốc gia có khả năng tập trung vào các dịch vụ không liên quan đến đại dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục