TP Hồ Chí Minh thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế-xã hội

Nghị quyết Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề ra 10 nội dung quan trọng trong nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội của thành phố 3 tháng cuối năm 2021.
TP Hồ Chí Minh thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế-xã hội ảnh 1Đại biểu HĐND Thành phố Hồ Chí Minh biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ngày 19/10, Kỳ họp thứ ba Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X đã bế mạc sau 1,5 ngày làm việc; thông qua 11 Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế-xã hội đến cuối năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác của thành phố.

Phát biểu bế mạc, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận và đánh giá cao sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của Ủy ban Nhân dân thành phố, của các cấp, các ngành; sự quyết tâm, đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân cùng chính quyền trong việc thực hiện các chỉ đạo công tác phòng, chống dịch, các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, tiếp tục duy trì tạo sự ổn định của thành phố, quốc phòng-an ninh được giữ vững, kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường.

Bà Nguyễn Thị Lệ đề nghị, trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, Ủy ban nhân dân Thành phố, các cấp, các ngành, các địa phương cùng cả hệ thống chính trị cần tiếp tục chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và phục hồi phát triển kinh tế với tinh thần chủ động, sáng tạo, bám sát thực tiễn, phát huy nội lực, tranh thủ có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, không chủ quan “khi dịch đi qua.”

Thay mặt lãnh đạo thành phố, bà Nguyễn Thị Lệ khẳng định, trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19, thành phố rất trân trọng ghi nhận và biết ơn những tình cảm quý báu, tấm lòng, sức người, sức của của các tổ chức, cá nhân từ Trung ương đến các địa phương trong và ngoài nước, kiều bào ta ở nước ngoài đã mang lại nhiều ý nghĩa trong cuộc chiến này. Đây sẽ là sức mạnh vô cùng to lớn để thành phố nêu cao tinh thần quyết tâm chiến thắng dịch bệnh.

Trong phiên thảo luận tại hội trường, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, để đối phó với dịch COVID-19, sắp tới, thành phố sẽ có cơ chế giám sát, cảnh báo và có cơ sở dữ liệu khoa học làm nền tảng phục vụ việc ra quyết định để điều chỉnh theo hướng nới lỏng hay siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch ở từng địa bàn, thời điểm.

[Khai mạc Kỳ họp thứ ba HĐND Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026]

Thành phố tiếp tục tập trung củng cố hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, theo hướng phát triển y tế cộng đồng, y tế điều trị và y tế phục hồi, gắn với hoàn thiện và phát huy mô hình điều trị 3 tầng cũng như tiêu chí an toàn phòng, chống dịch. Mục tiêu là đảm bảo năng lực phản ứng y tế khi có tình huống dịch bệnh.

Đối với việc tập trung hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh, ông Phan Văn Mãi cho rằng cần tập trung vào 3 nhóm vấn đề là vốn lao động, cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo rà soát từng dự án, công trình, đảm bảo tiến độ, khối lượng, phấn đấu giải ngân 95% tổng số vốn đầu tư công.

Thành phố sẽ sẽ triển khai các nhóm giải pháp thu ngân sách hợp lý, đảm bảo tỷ lệ thu cao nhất có thể; đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho người già neo đơn, trẻ mồ côi; có kế hoạch tri ân những đóng góp và mất mát, hy sinh, tổ chức khen thưởng cho các cá nhân, đơn vị có đóng góp trong đại dịch.

"Sau khi dịch bệnh đã được kiểm soát, hiện nay, chúng ta phải trở lại với tinh thần tất cả chúng ta cùng thi đua để xây dựng thành phố; chính quyền phải thật sự cải cách, phải thật sự kiến tạo, tháo gỡ các vướng mắc; doanh nghiệp thi đua để tái cấu trúc, đổi mới để lao động với năng suất cao hơn và người dân cần có tâm thế mới để cùng chung sức cùng thành phố khôi phục lại tình hình kinh tế-xã hội," ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

TP Hồ Chí Minh thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế-xã hội ảnh 2Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu bế mạc Kỳ họp. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Tại phiên bế mạc, các đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế-xã hội 3 tháng cuối năm 2021 và các vấn đề quan trọng khác của Thành phố.

Hội đồng Nhân dân Thành phố cho rằng đến nay, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn cơ bản được kiểm soát, thành phố đang bước vào giai đoạn “bình thường mới,” thực hiện từng bước nới lỏng giãn cách xã hội và các biện pháp để ngăn chặn suy thoái, phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Nghị quyết Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề ra 10 nội dung quan trọng trong nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội của thành phố 3 tháng cuối năm 2021.

Trong số đó, nhiệm vụ tiếp tục tập trung cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 được đưa lên hàng đầu với các giải pháp cụ thể như triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP về ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.”

Sớm ban hành các quy định và triển khai thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn theo các Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Thành phố tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng chính quyền đô thị, khẩn trương kiến nghị Chính phủ ban hành nghị định thay thế Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12/12/2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho Thành phố Hồ Chí Minh; rà soát việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 để có giải pháp hiệu quả đẩy nhanh tiến độ đối với các dự án có khả năng hoàn thành trong năm, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đối với các dự án có ý nghĩa phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, liên kết vùng, có sức lan tỏa phục vụ phát triển kinh tế-xã hội thành phố, phục vụ dân sinh; tập trung xử lý những khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đối với các dự án đầu tư công, dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) phát huy hiệu quả vốn đầu tư công, nhất là trong giai đoạn ngân sách thành phố gặp nhiều khó khăn như hiện nay.

Trong 3 tháng cuối năm 2021, thành phố tập trung thực hiện các giải pháp nhằm phát huy hiệu quả của Chương trình giảm nghèo bền vững của thành phố để đảm bảo thực hiện hiệu quả Đề án giảm nghèo bền vững thành phố giai đoạn 2021-2025; tiếp tục khẩn trương thực 6 Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 và triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư năm 2021 của Thành phố Hồ Chí Minh; triển khai các gói hỗ trợ cho các đối tượng do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch góp phần giảm bớt khó khăn cho người dân.

Ngoài ra, tập trung thực hiện Đề án xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh và Chương trình chuyển đổi số của thành phố, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin là trọng tâm tạo những chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét hơn giúp thành phố phát triển nhanh và bền vững; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua Nghị quyết về về phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn vốn ngân sách địa phương; Nghị quyết về kế hoạch điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách thành phố năm 2021; Nghị quyết đồng thuận đề xuất thực hiện Dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh)...

Các đại biểu đã thông qua Nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố (không bao gồm học sinh tại cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài), trong học kỳ 1 năm học 2021-2022 với kinh phí dự trù 427 tỷ đồng từ ngân sách thành phố; Nghị quyết về điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ 380.000 đồng lên 480.000 đồng, thời gian thực hiện từ 1/11/2021.

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân đã bỏ phiếu bầu các ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế; Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Đặng Quốc Toàn, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố vào chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục