TP Hồ Chí Minh: Giao thông ùn ứ trở lại trong sáng đầu tuần

Sáng ngày 18/10, các tuyến đường ở cửa ngõ phía Tây Bắc TP Hồ Chí Minh đã ùn ứ khi lượng phương tiện đổ về trung tâm thành phố khá đông.

Chú thích ảnh
Đường Cộng Hòa ken đặc xe cộ lưu thông vào giờ cao điểm sáng 18/10. Ảnh: CTV

Khoảng 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút sáng 18/10, dòng xe máy, ô tô đổ vào trung tâm thành phố qua tuyến Quốc lộ 22 nối với đường Trường Chinh, Cộng Hòa khá đông đúc. Đặc biệt, trên đường Cộng Hòa, đoạn cầu vượt Hoàng Hoa Thám và cầu vượt Lăng Cha Cả đã xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài. 

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Đường Cộng Hòa đoạn cầu vượt Hoàng Hoa Thám xảy ra ùn ứ kéo dài. Ảnh: CTV

Ngoài ra, trên đoạn đường Trường Chinh – Tân Kỳ Tân Quý lượng xe lưu thông cũng rất đông đúc, các phương tiện xếp hàng di chuyển chậm.

Chú thích ảnh
Người dân dừng mua thức ăn mang đi trên đường Cộng Hòa.

Sau khi TP Hồ Chí Minh trở lại trạng thái bình thường mới, tình hình dịch COVID-19 đã dần được kiểm soát, nhiều hoạt động kinh doanh, sản xuất, dịch vụ ăn uống đã được mở trở lại nên người dân bắt đầu đến nơi làm việc khá đông.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Xe lưu thông qua cầu vượt Lăng Cha Cả, hướng về trung tâm thành phố. Ảnh: CTV

Hiện TP Hồ Chí Minh chỉ cho phép một số taxi, xe buýt lưu thông nhưng giới hạn số lượng; do vậy trên đường phố chỉ có xe máy, ô tô cá nhân, xe làm nhiệm vụ phục vụ công tác phòng chống dịch, xe công vụ... hoạt động.

Hoài Nam/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh ban hành bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải
TP Hồ Chí Minh ban hành bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh vừa ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 mới trên địa bàn thành phố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN