Phần lớn người dân Thái Lan không ủng hộ mở cửa trở lại đất nước

Khi được hỏi về “những điều kiện không thuận lợi” cho việc mở cửa trở lại, 71,60% cho biết người dân chưa được tiêm chủng đầy đủ; 70,45% nói là khả năng COVID-19 lan rộng hơn nữa trong nước.
Phần lớn người dân Thái Lan không ủng hộ mở cửa trở lại đất nước ảnh 1Khách du lịch tham quan một ngôi chùa ở Chiang Mai, Thái Lan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Kết quả thăm dò dư luận do Đại học Suan Dusit Rajabhat thực hiện được công bố ngày 17/10 cho thấy phần lớn người dân Thái Lan không đồng ý với quyết định mở cửa trở lại của Chính phủ vào ngày 1/11 và cho rằng thời điểm đó vẫn chưa thích hợp.

Cuộc thăm dò được tiến hành trực tuyến từ ngày 11-14/10 đối với 1.329 người trên khắp đất nước để thu thập ý kiến về việc Thủ tướng Prayut Chan-o-cha tuyên bố mở cửa trở lại đất nước vào đầu tháng tháng 11.

Khi được hỏi liệu bây giờ có phải là thời điểm thích hợp để đất nước mở cửa trở lại cho khách du lịch mà không có yêu cầu cách ly, đa số (60,10%) nói "không" trong khi phần còn lại (39,90%) nói "có."

Khi được hỏi liệu họ có đồng ý với việc mở cửa trở lại được ấn định vào ngày 1/11 hay không, 59,86% nói "không" và 40,14% nói "có."

Khi được đề nghị đề cập đến các "yếu tố" cần thiết cho việc mở cửa trở lại (mỗi người được phép chọn nhiều hơn một câu trả lời), 74,78% cho rằng đã tiêm chủng cho hơn 70% dân số bằng những vaccine chất lượng; 69,04% nói là khả năng kiềm chế đại dịch; 68,31% cho rằng sự sẵn sàng về các dịch vụ y tế, bệnh viện và nhân viên y tế; 66,03% nói là bắt buộc xét nghiệm trước khi vào các địa điểm; và 65% cho là sự tin tưởng của khách du lịch vào sự an toàn tại các cơ sở như sân bay, phương tiện giao thông công cộng, nhà hàng và khách sạn.

[Thái Lan kỳ vọng kế hoạch mở cửa trở lại giúp tăng trưởng kinh tế]

Khi được hỏi về “những điều kiện không thuận lợi” cho việc mở cửa trở lại, 71,60% cho biết người dân chưa được tiêm chủng đầy đủ; 70,45% nói là khả năng COVID-19 lan rộng hơn nữa trong nước; 66,11% cho là khả năng khách du lịch mang virus đến; 61,05% lo ngại về các biến thể COVID-19 mới; và 55,92% nói rằng thiếu các kế hoạch rõ ràng để đối phó với sự lây lan thêm của virus.

Khi được đề nghị đề cập đến "những lợi ích" của việc mở cửa trở lại đất nước, 77,29% chỉ ra sự phục hồi của nền kinh tế; 74,74% nói rằng người dân có việc làm và kiếm sống; 68,07% cho rằng đất nước sẽ tạo ra thu nhập từ du lịch; 64,17% nhận xét doanh nghiệp liên quan đến du lịch sẽ hồi sinh; và 57,80% nói rằng các nhà đầu tư và nhà điều hành doanh nghiệp sẽ lấy lại niềm tin vào đất nước.

Về "những tác động bất lợi" của việc mở cửa trở lại, 83,43% cho biết các ca mắc COVID-19 có thể tăng trở lại; 74,60% nói rằng đất nước có thể lại rơi vào tình trạng phong tỏa; 59,55% cho rằng sự sẵn sàng về các dịch vụ y tế có thể bị ảnh hưởng; 54,85% nói là số vụ vượt biên trái phép có thể tăng lên; và 48,19% cho rằng điều kiện sống của người dân có thể bị ảnh hưởng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục