MU khủng hoảng: Sa thải hay không sa thải Solskjaer?

17/10/2021 16:17 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại trước Leicester khiến tình hình ở MU ngày càng xấu đi. Quỷ Đỏ chỉ thắng duy nhất 1/5 trận gần nhất. Nhưng liệu Ole Gunnar Solskjaer có mất việc?

Fan MU từng ủng hộ Solskjaer giờ 'quay xe', đòi CLB sa thải HLV

Fan MU từng ủng hộ Solskjaer giờ 'quay xe', đòi CLB sa thải HLV

Các CĐV MU tiếp tục kêu gọi sa thải HLV Solskjaer trên mạng xã hội sau thất bại 2-4 trên sân Leicester. Nhiều người từng ủng hộ Ole giờ đã kêu gọi CLB đuổi nhà cầm quân người Na Uy. 

Ngoại hạng Anh: KẾT QUẢ | BẢNG XẾP HẠNG | LỊCH THI ĐẤU

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh mới nhất:

 

 

 

“Chúng tôi không xứng đáng có điểm. Các cầu thủ để cho đối phương đưa bóng qua quá dễ dàng. Có lẽ chúng tôi cho Leicester quá nhiều khoảng trống. Nhưng không phải chỉ có hàng tiền vệ mắc lỗi. Đây là trách nhiệm của cả tập thể. Chúng tôi sẽ phải sửa chữa những sai lầm này”, Ole nói sau trận thua Leicester.

MU thua 4 bàn thì 1 bàn do Maguire để mất bóng, 2 bàn thua từ bóng chết, 1 bàn hậu vệ MU không kèm Vardy trong vòng cấm. MU đá 8 trận thì 4 trận mất điểm, thủng lưới 10 bàn (cùng với West Ham và Tottenham là 3 đội thủng lưới nhiều nhất trong top 10 Ngoại hạng Anh). Trận thua Leicester cũng khiến MU văng khỏi top 4, kém Chelsea đầu bảng 5 điểm và so với cùng kỳ mùa trước MU chỉ giành được nhiều hơn đúng 1 điểm. 5 trận gần nhất thì trận nào MU cũng thủng lưới.

Quá nhiều thống kê tiêu cực chỉ sau 8 vòng đấu trong mùa giải MU đã chỉ hơn 100 triệu bảng mua Sancho và Varane, đồng thời đưa Ronaldo trở lại Old Trafford.

MU, Tin MU 17/10, chuyển nhượng MU, Leicester 4-2 MU, tin MU mới nhất, tin MU hôm nay, tin tức MU, tin bóng đá MU, Real Madrid lại mời Pogba, MU cấp tiền cho Ole mua sắm
HLV Ole Gunnar Solskjaer đang đối mặt sức ép ở MU

Sancho vẫn hoàn toàn mờ nhạt cho tới lúc này. Varane chưa đóng góp được gì đã chấn thương. Ronaldo trở thành vấn đề, chứ không phải cứu tinh cho đội bóng.

Đầu tư không ít nhưng MU vẫn lâm vào tình trạng chỗ thừa vẫn thừa, chỗ thiếu vẫn thiếu và đáng ngại là họ không có cách gì giải quyết được tình hình và lại chờ đến mùa Đông để mua hoặc mượn cầu thủ mà cũng chưa biết có cải thiện được chút nào tình trạng hiện nay hay không.

Ole nói MU sẽ sửa chữa sai lầm ở trận thua Leicester nhưng thực sự không ai rõ họ sửa chữa bằng cách nào và bao giờ sửa chữa được. 6 tuần giông bão đang đợi Ole phía trước khi những Liverpool, Tottenham, Man City, Chelsea (Ngoại hạng Anh) cùng Atalanta và Villarreal (cúp C1) đang đợi MU phía trước.

Với sự mất cân bằng trong đội hình hiện tại, với khả năng phòng ngự yếu kém hiện nay, không mấy ai tin MU giành được những kết quả khả quan thời gian tới. Liệu Ole có thể “sống sót” qua chuỗi ngày sóng gió sắp tới hay không?

HLV người Na Uy rõ ràng có nhiều hạn chế trong năng lực cầm quân nhưng 3 năm sắp qua từ ngày Ole dẫn dắt MU và ông vẫn yên vị trên ghế nóng cho tới lúc này dù cũng đã nhiều lần MU khủng hoảng và Ole bị cho là sắp mất việc.

MU bây giờ lại khủng hoảng và Ole có còn tiếp tục trụ lại như nhiều lần trước đó? Rất có thể may mắn lại mỉm cười với cựu tiền đạo có biệt danh “sát thủ có gương mặt trẻ thơ”.

Các ông chủ người Mỹ của MU có vẻ quan tâm tới việc kiếm tiền bỏ túi hơn là việc đội bóng chơi hay dở ra sao. Trừ khi fan MU phản ứng dữ dội kéo dài, đòi sa thải Ole, họ có lẽ sẽ không tính chuyện tìm cho MU một HLV mới.

Thêm vào đó, cũng không có nhiều lựa chọn cho MU lúc này khi các HLV giỏi đều đã có nơi, có chốn. Chỉ có hai HLV tên tuổi đang tự do là Zidane và Conte nhưng Zidane không quan tâm tới MU còn Conte sẽ đặt ra những điều kiện mua sắm mà MU không dễ đáp ứng nếu họ đặt vấn đề với ông.

Thực tế khách quan ấy có thể “giúp” Solskjaer thoát hiểm một lần nữa. Tất nhiên may mắn không phải là vô hạn. Nếu MU bị loại sớm ở cúp C1 và tiếp tục gây thất vọng kéo dài ở giải Ngoại hạng, các fan của họ sẽ càng lúc càng trở nên mất kiên nhẫn. Những tiếng nói đòi sa thải Ole từ các fan có thể sẽ xuất hiện ngày một nhiều và lên đến mức các ông chủ của MU sẽ phải cho Ole nghỉ việc sớm.

Nhưng chỉ cần MU giành được vài kết quả tích cực đúng lúc là gió có thể đổi chiều và Ole lại ung dung nắm đội. Hợp đồng của ông còn hạn tới 2023. Sức ép lên HLV người Na Uy đang gia tăng nhưng ngay lúc này chúng ta có thể tin sức ép vẫn chưa đủ lớn để khiến Ole mất việc.

Nhưng rõ ràng 6 tuần sắp tới sẽ là những tháng ngày đầy khó khăn và thử thách với Ole khi MU đi vào “tâm bão”.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm