Man City vs MU: Đội quân của Mourinho chạy ít hơn tất cả các đối thủ

11/11/2018 14:33 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Jose Mourinho đã chi tiêu nhiều như Pep Guardiola nhưng các cầu thủ của ông lười di chuyển hơn Man City, đối thủ trong trận derby tới, rất nhiều.

Trực tiếp Man City vs M.U (23h30, 11/11) trên kênh nào? Trực tiếp bóng đá MU vs Man City

Trực tiếp Man City vs M.U (23h30, 11/11) trên kênh nào? Trực tiếp bóng đá MU vs Man City

Trực tiếp Man City vs M.U (23h30, 11/11) trên kênh nào? Trực tiếp bóng đá MU vs Man City. Trực tiếp bóng đá Ngoại hạng Anh.

* Trận đấu giữa Man City vs M.U sẽ được phát trên kênh K+PM

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Anh hôm nay:

19h00, 11/11: Liverpool vs Fulham (K+PM, SSPORT)    

21h15, 11/11: Chelsea vs Everton (K+PM, SSPORT)    

23h30, 11/11: Arsenal vs Wolves (K+NS, SSPORT)    

23h30, 11/11: Man City  vs M.U (K+PM)

Trong mọi trận đấu mùa này, Man United đều di chuyển ít hơn so với các đối thủ. Không chỉ vậy, họ cũng có số lần chạy nước rút gần như là thấp nhất tại Premier League.

Thống kê này cho thấy “Quỷ đỏ” chơi rất thiếu chủ động, bất kể điều đó có phải xuất phát từ lối chơi hay không. Tại sân Etihad sắp tới, khi phải thi đấu với một Man City năng động, nhiều khả năng đoàn quân của Jose Mourinho sẽ bị đối thủ làm lu mờ.

Mùa giải này, Man City đã có tổng cộng 1.341 chạy nước rút, trong khi Man United chỉ là 1.072 lần. Chỉ có  Fulham, Crystal Palace và Burnley là có thống kê tệ hơn nửa đỏ thành Manchester.

Khi cầm bóng, các cầu thủ của Pep Guardiola thường khai thác khoảng trống bằng cách chạy rất nhiều. Trong những lần hiếm hoi không có bóng, The Citizens cũng pressing cho đến khi nào giành lại bóng thì thôi.

Mourinho không đòi hỏi điều đó ở Man United, hoặc ít nhất ông không làm như vậy.

Ở Premier League, Man United là đội tệ thứ tư trong việc ngăn chặn đối thủ lên bóng. Trung bình, họ cho phép đối thủ dâng lên 13,9 mét mỗi lần di chuyển. Ngay cả Fulham, Cardiff và Huddersfield, 3 đội dưới cùng BXH cũng làm tốt hơn Man United ở khía cạnh này.

Mặt khác, Man City lại ngăn chặn rất tốt điều này. Đó là lý do khiến trận derby sắp tới sẽ rất khó khăn đối với “Quỷ đỏ”.

Chú thích ảnh
Dù sở hữu đội hình toàn sao nhưng Man United lại rất lười di chuyển

Man United đã lội ngược dòng rất hay trước Juventus ở Champions League hồi giữa tuần. Trận đấu đó đã thể hiện tinh thần tuyệt vời của "Quỷ đỏ" nhưng họ luôn chơi khá thụ động trước đối thủ. Trong hiệp 1, Man United thậm chí đã để Juventus sở hữu bóng tới 71%.

Trong buổi họp báo sau trận, Mourinho đã gửi thông điệp: "Barca, Juventus, Real ư? Làm sao mà bạn đạt đến đẳng cấp của họ. Man City sao? Làm sao mà họ đạt đến đẳng cấp này được".

Tiếp theo, Mourinho gợi ý câu trả lời là mua về những cầu thủ đẳng cấp nhất: "Juventus luôn là một ứng cử viên lớn trong các giải đấu ở châu Âu. Nhưng những khoản đầu tư họ đã thực hiện cho thấy họ muốn giành chức vô địch mùa này”.

Tuy nhiên, trong 2 năm dẫn dắt Man United, Mourinho đã chi tiêu 360 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng. Trong khi đó, Pep Guardiola tiêu nhiều hơn một chút - chính xác là 515 triệu bảng nhưng lại có kết quả và lối chơi tích cực hơn.

Điểm khác biệt là chiến lược gia người Tây Ban Nha phát hiện vị trí nào cần bổ sung và đã mua thêm cầu thủ cho vị trí đó. Pep Guardiola nhận thấy Man City cần một thủ môn, vì vậy ông đã mang về Ederson với giá 35 triệu bảng. Ông yêu cầu một hậu vệ phải, ban lãnh đạo lập tức đáp ứng khi mang về Kyle Walker giá 50 triệu bảng. Dưới thời của Pep Guardiola, Man City mang về được nhiều bản hợp đồng hơn thay vì bỏ lỡ.

Mourinho thì không may mắn bằng. Ông vẫn đang chờ đợi một vài ngôi sao thể hiện giá trị của mình, ví dụ như Alexis Sanchez.

Chú thích ảnh
Những bản hợp đồng của Mourinho có giá trị cao nhưng chưa đem lại sự hiệu quả

Gần đây, Man United có xu hướng lội ngược dòng trước các đối thủ. Chỉ khi bị dồn vào đường cùng, các cầu thủ của họ mới đứng lên để chứng tỏ bản thân. Đó là điều đã xảy ra trước Newcastle, Bournemou và mới nhất là Juventus.

Chủ Nhật tới, đội bóng có quỹ lương cao nhất nước Anh sẽ chạm trán với đối thủ cùng thành phố, cũng là đội đương kim vô địch của giải đấu. Nếu thua, Man United chắc chắn sẽ có rất nhiều vấn đề phải giải quyết. Nhưng còn nhớ trận derby trước đó, Man United cũng từng bị dẫn trước và đã lội ngược dòng với tỷ số 3-2.

Quãng đường di chuyển của Man United so với các đối thủ mùa này:

99,5km so với 108,5km của Brighton

109,2km so với 119,4km của Tottenham

105,1km so với 111,7km của Burnley

107,5km so với 112,3km của Watford

111,3km so với 114,2km của Wolves

106,9km so với 108,3km của West Ham

113,3km so với 120,2km của Newcastle

108km so với 113.5km của Chelsea

112,2km so với 116km của Everton

112km so với 116,9km của Bournemouth

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm