Nga phát triển tên lửa 'bí mật' cho trực thăng chiến đấu

Theo trang tin rbth.com (Nga) mới đây, trong một thời gian dài, vũ khí định hướng chính xác là ưu tiên hàng đầu, nhưng giờ đây, tổ hợp công nghiệp quân sự Nga (MIC) đã hướng đến việc phát triển các tên lửa không dẫn đường cho trực thăng.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa. Ảnh: Sputnik

Do đó, MIC đã phát triển hai loại vũ khí mới được gọi là Broneboischik và Monolit. Chúng sẽ là các tên lửa định hướng và không định hướng có đường kính 130-mm, được thiết kế để tiêu diệt máy bay trong hầm trú ẩn bê tông cốt thép, cũng như thiết bị siêu cứng và nhân lực của đối phương.

Chúng có tầm bắn từ 1-4 km. Hơn nữa, một nguồn tin trong MIC cho biết những tên lửa này có thể xuyên lớp đất dày 6 m và tường bê tông cốt thép dày 1 m.

Tên lửa sẽ được công bố trước thế giới vào năm 2020, nhưng mốc thời gian này có thể được đẩy lùi cho đến năm 2022, tùy thuộc vào cách thức phát triển và thử nghiệm đang được tiến hành.

Các kỹ sư Nga cũng đang phát triển các phiên bản biến thể của những đầu đạn này để xuất khẩu, nhưng chúng sẽ không được ra mắt trước khi phiên bản chính được giao cho Bộ Quốc phòng Nga.
Trong những năm gần đây, Nga đã đẩy mạnh phát triển các loại vũ khí chính xác cao: tên lửa hành trình và đạn đạo với những tầm bắn khác nhau. Tất cả những vũ khí này hiếm khi được sử dụng trên chiến trường thực sự.

Vũ Thanh
Mỹ tăng đầu tư phát triển vũ khí siêu thanh
Mỹ tăng đầu tư phát triển vũ khí siêu thanh

Ngày 19/4, Lầu Năm Góc cho biết không quân Mỹ chuẩn bị ký hợp đồng trị giá gần 1 tỷ USD với Tập đoàn quốc phòng và hàng không vũ trụ Mỹ Lockheed Martin để thiết kế và phát triển loại tên lửa siêu thanh có thể phóng trực tiếp từ một máy bay chiến đấu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN