Bắt giữ xe đầu kéo vận chuyển hàng tấn bánh kẹo, súng nhựa

Lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã phát hiện bắt giữ một xe ôtô đầu kéo vận chuyển 1,7 tấn bánh kẹo, ô mai các loại do nước ngoài sản xuất và 486 bộ đồ chơi súng bằng nhựa.
Bắt giữ xe đầu kéo vận chuyển hàng tấn bánh kẹo, súng nhựa ảnh 1Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm đếm số bánh kẹo không có giấy tờ hợp pháp. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Chiều 9/11, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã phát hiện bắt giữ một xe ôtô đầu kéo vận chuyển 1,7 tấn bánh kẹo, ô mai các loại do nước ngoài sản xuất và 486 bộ đồ chơi súng bằng nhựa.

Tất cả số hàng kể trên đều không có giấy tờ chứng minh xuất xứ.

Tại km307 trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông (Trạm cảnh sát giao thông Quốc lộ 1A) đã phát hiện xe ôtô đầu kéo mang biển kiểm soát 51C-35320 và 51R-06018 vi phạm luật an toàn giao thông.

Qua kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có chở theo 1,7 tấn bánh kẹo, ô mai các loại do nước ngoài sản xuất và 486 bộ đồ chơi súng bằng nhựa.

Lái xe Phạm Hồng (sinh năm 1978, thường trú tại xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số hàng kể trên.

[Phát hiện khoảng 600 loại đồng hồ nghi nhập lậu, giả thương hiệu]

Theo khai nhận ban đầu, lái xe Phạm Hồng nhận vận chuyển số đồ chơi trên từ Lào Cai đi Thừa Thiên-Huế để tiêu thụ. Đến địa bàn huyện Hậu Lộc, xe đã bị lực lượng Cảnh sát giao thông Thanh Hóa phát hiện, bắt giữ.

Trạm Cảnh sát Giao thông Quốc lộ 1A đã hoàn tất hồ sơ chuyển tang vật và phương tiện cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục