Ba tiểu hành tinh ‘rủ nhau’ bay sát Trái Đất ngày 10/11

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cảnh báo ba tiểu hành tinh sẽ bay sát Trái Đất trong ngày 10/11.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa - Shutterstock

Các nhà khoa học dự đoán khối đá vũ trụ to nhất trong số đó là khối mang ký hiệu 2018 VR1, rộng chừng 30 mét, to bằng một con cá voi xanh. 

Thật không may, bạn không thể quan sát hiện tượng hiếm gặp này bằng thiết bị thông thường vì kích cỡ của chúng quá nhỏ. 

Đầu tiên, tiểu hành tinh 2018 VS1 - do Phòng thí nghiệm động cơ đẩy phản lực của NASA tại California giám sát – dự kiến sẽ bay sượt hành tinh của chúng ta ở khoảng cách 1.386.771km vào lúc 14h03 GMT ngày 10/11 (tức 21h03 tại Việt  Nam). Thiên thạch này rộng chừng 13 – 28 mét và không có nguy cơ đâm vào Trái đất. 

Tiếp đến, 16 phút sau đó, khối đá lớn nhất trong bộ ba tiểu hành tinh là 2018 VR1 tiếp tục áp sát Trái Đất. Quỹ đạo bay của 2018 VR1 cách quỹ đạo Trái Đất khoảng 5.000.000km. 

Vụ tiếp cận cuối cùng và cũng là gần nhất trong ngày 10/11 là tiểu hành tinh VX1 vào lúc 18h21 GMT ngày 10/11 (tức 1h21 ngày 11/11 tại Việt Nam). VX1 bay qua hành tinh của chúng ta ở khoảng cách 381.474km, gần hơn cả Mặt Trăng. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Xem video vật thể lạ lơ lửng trên bầu trời Thụy Điển
Xem video vật thể lạ lơ lửng trên bầu trời Thụy Điển

Hình ảnh về vật thể lạ trên bầu trời Thụy Điển đã dấy lên nhiều giả thiết cho rằng đây là tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh, nhưng có ý kiến nghi ngờ vũ khí mật của Phát xít Đức đã quay trở lại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN