Nga đặt ra mục tiêu tham vọng về giảm phát thải khí nhà kính

Là một trong những nhà sản xuất dầu và khí đốt lớn nhất thế giới, Nga đang chịu áp lực phải đẩy mạnh cam kết ngay trước Hội nghị thượng đỉnh COP26 của Liên hợp quốc về khí hậu.
Nga đặt ra mục tiêu tham vọng về giảm phát thải khí nhà kính ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: russiabusinesstoday)

Theo hãng tin Reuters (Anh), Nga đang xem xét đặt ra các mục tiêu tham vọng hơn về khí hậu, theo đó xác định mục tiêu chính là đến năm 2050 sẽ cắt giảm 79% lượng phát thải khí nhà kính so với năm 2019.

Tuy nhiên, Chính phủ Nga vẫn đang tranh luận về mục tiêu trung hòa carbon và sẽ tiếp tục điều chỉnh cho tới khi chính thức công bố.

Là một trong những nhà sản xuất dầu và khí đốt lớn nhất thế giới, Nga đang chịu áp lực phải đẩy mạnh cam kết ngay trước Hội nghị thượng đỉnh COP26 của Liên hợp quốc về khí hậu, dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 11/2021 ở Glasgow, Anh.

[Biến đổi khí hậu khiến đại dịch xuất hiện nhiều hơn trong tương lai]

Hồi tuần trước, Liên minh châu Âu (EU), Anh và Italy đã thúc giục Nga cam kết đạt mức phát thải carbon dioxide ròng bằng 0 vào năm 2050.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa xác nhận sẽ tham dự COP26 và cho rằng biến đổi khí hậu là một mối nguy và việc chuyển đổi sang các năng lượng xanh hơn phải diễn ra có lộ trình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục