Tuyển Việt Nam lên đường sang Lào, HLV Park đã chọn nhân sự thay thế Văn Thanh

05/11/2018 10:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tuyển Việt Nam lên đường sang Lào, HLV Park đã chọn nhân sự thay thế Văn Thanh là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 5/11.

HLV Park Hang Seo: ‘Tuyển Việt Nam sợ Thái Lan đã là chuyện quá khứ’

HLV Park Hang Seo: ‘Tuyển Việt Nam sợ Thái Lan đã là chuyện quá khứ’

Trao đổi trước buổi tập của tuyển Việt Nam chiều ngày 4/11, HLV Park Hang Seo cho biết, các cầu thủ Việt Nam thường xuyên có tâm lý sợ Thái Lan.

Tuyển Việt Nam lên đường sang Lào

Sáng nay, ĐT Việt Nam sẽ lên đường sang Lào để chuẩn bị cho trận ra quân tại bảng A gặp đội tuyển của nước chủ nhà. Trận đấu này sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 8/11. Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có quỹ thời gian 3 ngày để bắt nhịp với điều kiện thời tiết, thi đấu tại Vientiane.

Chú thích ảnh
Lịch thi đấu AFF Cup
Chú thích ảnh

HLV Park tiết lộ nhân sự thay thế Văn Thanh

2 cầu thủ Trọng Hoàng và Văn Đức sẽ thay thế cho vị trí mà Văn Thanh để lại bên cánh phải của ĐT Việt Nam. Trả lời báo chí trước buổi tập chiều 4/11, lần đầu tiên HLV Park Hang Seo đã có những câu trả lời thẳng thắn về vấn đề này, ông cho biết: ""Tôi hài lòng về những thử nghiệm thay thế vị trí của Văn Thanh. Trọng Hoàng và Văn Đức sẽ là hai lựa chọn để phụ trách vị trí Văn Thanh để lại".

Sau khi Văn Thanh dính chấn thương và không thể góp mặt tại AFF Cup 2018, HLV Park Hang Seo đã có rất nhiều thử nghiệm để tìm ra cầu thủ thay thế trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc.

Chú thích ảnh
Lịch thi đấu tuyển Việt Nam

HLV Lê Thụy Hải ủng hộ HLV Park

Trao đổi với báo chí trong nước, HLV Lê Thụy Hải chia sẻ: “Nếu tôi là HLV trưởng thì tôi sẽ giữ lại Thanh Trung, đó là cầu thủ có kinh nghiệm và chuyên môn cũng đã được khẳng định. Tuy nhiên chúng ta nên tôn trọng quyết định của HLV Park, ông ấy có lý do để loại cậu ấy và giữ cầu thủ khác. Đây là quyết định có ý đồ của người cầm quân”.

Bên cạnh đó, ông cũng đã dành những lời động viên cho đội trưởng Quảng Nam FC: “Tôi chỉ muốn nói với cậu ấy rằng đã là con người thì phải có khát vọng, nhưng không phải lúc nào khát vọng ấy cũng đạt được. Vì anh là con người và không thể lúc nào cũng có phong độ tốt nhất, khi đó chúng ta có thể dừng lại.”

Cuối cùng, HLV Lê Thụy Hải hy vọng việc HLV Park Hang Seo đăng ký nhiều tiền đạo tại AFF Cup 2018 sẽ giúp ĐT Việt Nam sẽ giải quyết được bài toán trên hàng công để đáp ứng sự kỳ vọng của người hâm mộ. “Đội tuyển đang muốn chơi tấn công ở AFF Cup, chơi nhiều tiền đạo và tấn công trước bất cứ đối thủ nào mà không vô địch thì buồn lắm. Chúng ta phải thắng, bao nhiêu kỳ vọng năm nay còn không được nữa thì chẳng bao giờ được nữa.”

Tuyển Malaysia chốt danh sách dự AFF Cup

Sau chiến thắng 3-0 trước Maldives tối 3/11, HLV trưởng Tan Cheng Hoe của Malaysia đã chốt danh sách 23 cầu thủ dự AFF Cup 2018. Bản danh sách này được đăng tải trên trang chủ Liên đoàn bóng đá Malaysia sáng 4/11. Trong 23 cái tên dự AFF Cup 2018 của "mãnh hổ Đông Nam Á", có 8 cầu thủ từng dự AFF Cup cách đây 2 năm như Azrif Nasrulhaq, Azam Azih, Azzizan Nordin...

Bên cạnh đó là sự bổ sung của nhiều tài năng trẻ vừa thi đấu thành công trong màu áo U23 Malaysia tại giải U23 châu Á hồi đầu năm và ASIAD 18 hồi tháng 8. Trong đó, cái tên nổi bật nhất chính là Safawi Rasid - người lập cú đúp vào lưới Olympic Hàn Quốc của Son Heung Min tại ASIAD 18, mang về chiến thắng 2-1 đầy kinh ngạc cho Olympic Malaysia. Đặc biệt nhất trong danh sách đội tuyển Malaysia ở AFF Cup 2018 là cái tên cầu thủ gốc Phi Mohamadou Sumareh.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện thăm và động viên ĐTVN

Trong buổi tập cuối cùng của đội tuyển Việt Nam tại Hà Nội vào chiều qua (4/11), Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đã đến thăm và động viên toàn đội trước giờ lên đường. Cùng đi với Bộ trưởng có Tổng cục trưởng TCTDTT Vương Bích Thắng, Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn

Trao đổi nhanh với báo chí ngay sau đó, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, ông đã chúc toàn đội cố gắng hành động thật nhiều và phát huy được những kết quả từ VCK U23 châu Á tại Thường Châu (Trung Quốc) và ASIAD 18 ở Indonesia. Bộ trưởng cũng lưu ý BHL cố gắng động viên các cầu thủ thi đấu hết sức vì màu cờ sắc áo và thể hiện văn hoá ứng xử đẹp trên sân cỏ, thể hiện văn hoá người Việt Nam.

"Tôi mong rằng, qua những giải đấu này hình ảnh đất nước, con người Việt Nam được quảng bá rộng rãi hơn, được bạn bè trên thế giới biết đến nhiều hơn. Tất cả các cầu thủ đội tuyển Việt Nam là một tập thể đoàn kết thống nhất, điều mà tôi quan tâm cùng với chuyên môn là văn hoá ứng xử trên sân cỏ. Chúng ta hãy cùng ủng hộ các cầu thủ của chúng ta!" - Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nói.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm