Hàng loạt phương tiện dùng kích điện tận diệt hải sản tại Cửa Lò

Tối 6/11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết đã phát hiện, bắt giữ 13 phương tiện khai thác hải sản trái phép trên biển.

Chú thích ảnh
Kiểm tra phương tiện khai thác hải sản trái phép. Ảnh: baonghean.vn

Theo đó, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 6/11, trong lúc tuần tra, kiểm soát tại khu vực biển thị xã Cửa Lò, Nghệ An, Tổ tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Cửa Lò - Bến Thủy (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) đã phát hiện, bắt giữ 13 phương tiện có hành vi sử dụng kích điện để đánh bắt hải sản trái phép.

Các chủ phương tiện gồm: Nguyễn Văn Trung, Phạm Văn Viện, Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Văn Khăm, Phạm Văn Vĩ, Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Long, Hồ Văn Bình, Nguyễn Văn Sỹ, Hồ Văn Bình và Nguyễn Văn Thân, đều trú ở xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Sau khi các chủ phương tiện bị bắt giữ, lực lượng Biên phòng Nghệ An đã hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Tại vùng biển Nghệ An hàng năm đều xảy ra nhiều vụ khai thác hải sản trái phép trên biển bằng các thủ đoạn khác nhau, trong đó có việc dùng kích điện để khai thác. Việc làm này không những làm cạn kiệt nguồn lợi hải sản, gây ô nhiễm môi trường biển mà còn kéo theo nhiều hệ lụy nguy hiểm khác, cần được ngăn chặn, xử lý nghiêm.

Nguyễn Văn Nhật (TTXVN)
Tăng cường giải pháp cấp bách chống khai thác hải sản bất hợp pháp
Tăng cường giải pháp cấp bách chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện về tăng cường thực hiện một số giải pháp cấp bách, trọng tâm chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN