Thiếu nhân sự, quân đội Anh định tuyển cả người nước ngoài chưa sống ở Anh

Chính phủ Anh dự định công bố kế hoạch cho phép người nước ngoài gia nhập lực lượng vũ trang cho dù chưa từng sống ở Anh.

Chú thích ảnh
Một thành viên quân đội Anh. Ảnh: BBC

Theo quy định hiện hành, chỉ công dân các quốc gia thuộc Khối Thịnh vượng chung được gia nhập quân đội Anh nếu đã sống trên lãnh thổ quốc gia này trong 5 năm liên tiếp.

Bộ Quốc phòng Anh sẽ thay đổi quy định nhằm tuyển thêm nhân lực cho lực lượng Không quân, Hải quân và Lục quân. Đài BBC ngày 5/11 đưa tin, theo một báo cáo vào đầu năm nay, lực lượng vũ trang Anh đang thiếu tới 8.200 quân nhân.

Điều này đồng nghĩa với việc công dân các quốc gia Khối Thịnh vượng chung như Ấn Độ, Australia, Kenya, Fiji và Sri Lanka sẽ được cân nhắc để đầu quân cho quân đội Anh kể cả khi họ chưa từng đặt chân đến quốc gia này.

Theo tờ the Daily Telegraph, Không quân và Hải quân Anh sẽ lập tức tuyển dụng khi quy định mới được thông báo, còn Lục quân bắt đầu nhận đơn của ứng viên từ năm 2019.

Quân đội Anh sẽ không nhận đơn của ứng viên thuộc các quốc gia ngoài Khối Thịnh vượng chung.

Trong tháng 10 vừa qua, lần đầu tiên trong lịch sử Anh tuyên bố nữ giới được nộp đơn vào tất cả các vị trí trong quân đội.

Hà Linh/ Báo Tin tức
Xem Tư lệnh chiến trường huyền thoại Syria bắn AK-104 cùng 'Mãnh Hổ'
Xem Tư lệnh chiến trường huyền thoại Syria bắn AK-104 cùng 'Mãnh Hổ'

Tư lệnh lực lượng tinh nhuệ Tiger Force (Mãnh Hổ) của Syria, Đại tướng Suheil al-Hassan trực tiếp giám sát cuộc tập trận ở điểm nóng Idlib trong bối cảnh quân đội chính phủ nối lại chiến dịch tấn công phiến quân tại đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN