Sáng 23/9: Hà Nội không ghi nhận ca mắc mới COVID-19

Cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 3.950 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.599 ca.
Sáng 23/9: Hà Nội không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. (Ảnh: TTXVN)

Sáng 23/9, Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 22/9 đến 6h ngày 23/9, thành phố không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.

Trước đó, trong bản tin chiều qua, thành phố cũng không có ca mắc mới. Như vậy, tính từ 12h ngày 22/9 đến 6h ngày 23/9, thành phố đã không phát hiện thêm các ca bệnh, nhiều nơi vẫn duy trì các chốt vùng xanh để bảo vệ thành quả phòng chống dịch đồng thời đẩy mạnh tiến độ bao phủ vaccine.

[Chiều 22/9: Hà Nội không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19]

Theo số liệu từ cổng tiêm chủng quốc gia, đến nay, toàn thành phố Hà Nội đã tiêm được gần 6,5 triệu liều vaccine cho công dân từ 18 tuổi trờ lên, đạt trên 88% tổng số lượng vaccine được phân bổ.

Số ca mắc COVID-19 tính từ khi Hà Nội áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 (từ 24/7) là 3.285 ca.

Cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 3.950 ca; trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.599 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.351 ca./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục