Hải Phòng xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc

Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hải Phòng năm 2021 diễn ra trong hai ngày (22 và 23/9) trên địa bàn quận Kiến An, quận Đồ Sơn và huyện Kiến Thụy.

Chú thích ảnh
Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Trưởng ban Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố phát biểu. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Phát biểu khai mạc diễn tập, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2021 đánh giá, cùng với phát triển kinh tế - xã hội, thành phố tăng cường chỉ đạo kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đối ngoại; tăng cường hợp tác quốc tế, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc theo tinh thần Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Với tinh thần quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thành phố Hải Phòng triển khai nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, ban hành nhiều cơ chế, chính sách khơi thông điểm nghẽn, tạo hành lang pháp lý thông thoáng để thu hút các nguồn lực đầu tư đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế. Nhiều dự án lớn được triển khai, đưa vào khai thác, sử dụng, tạo bước đột phá về diện mạo, tầm vóc của thành phố.

Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ lần này góp phần tăng cường sức mạnh cho khu vực phòng thủ và khả năng tác chiến của lực lượng vũ trang thành phố, đồng thời nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang thành phố trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân; nâng cao một bước về năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng và vai trò làm tham mưu của cơ quan quân sự, công an, biên phòng, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố.

Chú thích ảnh
Đồng chí Trần Lưu Quang, Trưởng ban Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố phát biểu. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Cuộc diễn tập còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố, kịp thời rút ra kinh nghiệm để bổ sung vào phương án, kế hoạch tác chiến lâu dài của thành phố; góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.  

Để cuộc diễn tập thành công tốt đẹp, tuyệt đối an toàn, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang yêu cầu các đơn vị, lực lượng tham gia diễn tập chấp hành nghiêm kế hoạch, nội dung thời gian quy định; lãnh đạo, chỉ huy điều hành khoa học, nội dung sát với thực tế, phù hợp với tình hình nhiệm vụ cụ thể của địa phương, đảm bảo cuộc diễn tập an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị kỹ thuật, tiết kiệm và hiệu quả.

Đoàn Minh Huệ (TTXVN)
Thực thi tốt Luật Dân quân tự vệ - Cơ sở quan trọng để xây dựng nền quốc phòng toàn dân
Thực thi tốt Luật Dân quân tự vệ - Cơ sở quan trọng để xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020. Trong một năm qua, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức và nhân dân đã đề cao trách nhiệm, tích cực quán triệt, triển khai thực hiện, từng bước đưa Luật vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN