Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng say rượu, đâm bị thương Đại úy Công an

Công an quận Ninh Kiều, Cần Thơ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận khởi tố bị can, bắt tạm giam Quách Thái, để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ,” “Cố ý gây thương tích."
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng say rượu, đâm bị thương Đại úy Công an ảnh 1Đối tượng Quách Thái khi bị bắt. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 22/9, Công an quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Quách Thái, sinh năm 1979, trú tại phường Tân An, quận Ninh Kiều, để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ” và “Cố ý gây thương tích.”

Theo kết quả điều tra, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 18/9, Công an phường Tân An, quận Ninh Kiều nhận được tin báo của người dân về việc Thái say rượu đang gây rối tại hẻm 112, đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu vực 5, phường Tân An.

Đại úy Nguyễn Công Tín, Cảnh sát khu vực 5, Công an phường Tân An cùng lực lượng bảo vệ dân phố xuống hiện trường giải quyết. Lúc này, Quách Thái cầm dao (loại dao Thái Lan cán vàng), chửi bới gây mất an ninh trật tự, đe dọa tấn công những người xung quanh.

[Tạm giữ hình sự đối tượng say rượu, đâm bị thương Đại úy Công an]

Khi Đại úy Tín yêu cầu Thái bỏ dao xuống bất ngờ bị đối tượng nhào tới, đâm anh Tín bị thương ở cổ. Thái bị bảo vệ dân phố dùng gậy cao su đánh rơi con dao và khống chế ngay sau đó, đưa về Công an phường xử lý.

Đại úy Nguyễn Công Tín được đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Quân y 121, không nguy hiểm đến tính mạng.

Liên quan đến vụ việc, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo Công an quận Ninh Kiều khẩn trương hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục