Khai mạc Kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố dự kiến thông qua 15 báo cáo, 18 nghị quyết, trong đó có những nghị quyết rất quan trọng như Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, 5 năm Kế hoạch đầu tư công.
Khai mạc Kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI ảnh 1Toàn cảnh kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Sáng 22/9, Kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI đã khai mạc.

Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn...

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII.

Đến nay, thành phố duy trì được chuỗi liên kết sản xuất trong bối cảnh dịch bệnh, với một số kết quả khả quan: tổng sản phẩm trên địa bàn quý 2 tăng 6,61%, cao hơn quý trước (quý 1 tăng 5,17%), góp phần thúc đẩy tăng trưởng chung của 6 tháng đạt 5,91%, cao hơn mức chung của cả nước (5,64%); trong 8 tháng năm 2021 thu ngân sách đạt 69,8 % dự toán Trung ương giao, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước...

[Thủ đô Hà Nội nới lỏng giãn cách: Lạc quan nhưng không chủ quan]

Lĩnh vực quốc phòng-an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đạt nhiều kết quả. Lĩnh vực an sinh xã hội được đảm bảo, các chính sách xã hội được thực hiện kịp thời.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, thành phố còn nhiều hạn chế, tồn tại cần khắc phục. Đặc biệt, do tác động của đại dịch COVID-19, việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội, thu chi ngân sách, sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn; đời sống, việc làm của nhân dân bị ảnh hưởng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh tại kỳ họp này Hội đồng nhân dân thành phố sẽ xem xét, đánh giá về tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, tài chính ngân sách, quốc phòng an ninh 8 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2021; xem xét ban hành các nghị quyết thuộc thẩm quyền.

Đây là những cơ chế, chính sách, giải pháp hết sức quan trọng để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an sinh xã hội nhằm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố.

Khai mạc Kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI ảnh 2Ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: TTXVN)

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế xã hội trong nước và quốc tế còn rất nhiều khó khăn, thách thức, diễn biến dịch COVID-19 còn phức tạp, khó lường.

Do đó, nhiệm vụ đối với cả hệ thống chính trị, trong đó có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, trong thời gian tới là hết sức nặng nề, đòi hỏi chúng ta phải tập trung trí tuệ, đổi mới, sáng tạo, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Cũng tại kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết tại kỳ họp này Hội đồng Nhân dân thành phố tập trung đánh giá khách quan, toàn diện về tình hình phát triển kinh tế, xã hội 8 tháng đầu năm; thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021, phù hợp với thực tiễn của thành phố.

Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ xem xét, thảo luận và thông qua các báo cáo, nghị quyết.

Thành phố sẽ tập trung, cân đối, bố trí nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông khu vực ngoại thành (Quốc lộ 1A, Quốc lộ 6, Quốc lộ 32...); đặc biệt là đầu tư đường vành đai 4 nhằm mở rộng không gian phát triển, kết nối giao thông với các tỉnh, thành phố vùng Thủ đô.

Cùng với đó, thành phố tiếp tục quan tâm xây dựng, nâng cấp các bệnh viện, trường học, các thiết chế văn hóa và tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử...

Khai mạc Kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI ảnh 3Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Cũng theo Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn trước kỳ họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổng hợp 30 câu hỏi là những vấn đề dân sinh, bức xúc được cử tri, các ban, tổ đại biểu của Hội đồng Nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố gửi về để yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố trả lời.

Tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân thành phố thảo luận và thông qua 15 báo cáo, 18 nghị quyết. Trong số đó, có những nghị quyết rất quan trọng như: Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm; Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Ngoài ban hành các nghị quyết thường kỳ, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ xem xét, thông qua các nghị quyết chuyên đề gồm: kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025; xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố; điều chỉnh bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2021.

Cùng với đó, các đại biểu xem xét nội dung chi, mức chi đặc thù thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân thành phố; quy định cơ chế hỗ trợ, đóng góp thực hiện đề án chương trình Sữa học đường; quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập năm học 2021-2022; đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố.

Kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI tổ chức theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp, diễn ra trong 2 ngày 22-23/9./.

Ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: TTXVN)
Ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: TTXVN)
Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ hai, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XVI. (Ảnh: TTXVN)
Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ hai, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XVI. (Ảnh: TTXVN)
Ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: TTXVN)
Ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu khai mạc kỳ họp. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu khai mạc kỳ họp. (Ảnh: TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục