Cùng các tuyển thủ Việt Nam vui Trung thu đầy sáng tạo

Đang trong giai đoạn tập trung để chuẩn bị cho các giải đấu lớn, các cầu thủ của đội tuyển quốc gia nam và nữ Việt Nam có những cách thức "vui Trung thu" đầy sáng tạo.

Chú thích ảnh
Tiến Linh và Văn Đức cùng những chiếc "đèn lồng" tự chế Ảnh: FBNV

Trung thu năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 tại Hà Nội vẫn diễn biến phức tạp. Đội tuyển Việt Nam phải sinh hoạt theo "quy tắc bong bóng khép kín" suốt một thời gian dài. Vì thế, các cầu thủ không được về nhà, gặp gỡ người thân, gia đình trong ngày lễ đoàn viên rằm tháng Tám.

Tuy nhiên, với bản tính hài hước, nhiều tuyển thủ đã tự nghĩ ra những chiếc đèn Trung thu rất độc đáo.

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh dùng một sợi dây buộc vào mô hình robot mà anh rất ưa thích để tạo thành chiếc “đèn lồng”. Hiện diện cùng Tiến Linh trong bức ảnh này là tiền đạo Phan Văn Đức.

Chân sút người Nghệ An cũng hóm hỉnh không kém với chiếc mắc áo được bẻ cong cắm sâu vào quả bưởi tạo thành “đèn lồng bưởi”.

Cả 2 vui vẻ chụp chung tấm ảnh và đăng lên mạng xã hội với dòng trạng thái “Trung thu của chúng tôi”. Phong trào làm “đèn lồng tự chế” này còn lan rộng và được hưởng ứng bởi vô số tuyển thủ khác.

Chú thích ảnh
Đèn lồng tự chế của Đức Chinh. Ảnh: FBNV

Tiền đạo Hà Đức Chinh chế tạo đèn rước Trung thu khá đơn giản với một chiếc mắc áo cùng một túi nilon màu đỏ treo lên. Phong cách “nghệ thuật” này khá giống với trung vệ Trần Đình Trọng khi anh có chiếc đèn cũng tương tự “sản phẩm” của Đức Chinh. Đứng cạnh trong bức ảnh này là hậu vệ Bùi Tiến Dũng.

Anh dùng mắc áo treo rất nhiều túi đồ, loa nghe nhạc vào đầy tếu táo. Đi kèm bức ảnh là dòng trạng thái của Đình Trọng: “Các bé đâu hết rồi. Ra đây nhận quà nào. Xe quà này tặng kèm các chú trong hình nhé”. Những bức ảnh này nhanh chóng được người hâm mộ hưởng ứng nhiệt tình.

Chú thích ảnh
Tiến Dũng và Đình Trọng. Ảnh: FBNV

Được biết, nhiều tuyển thủ còn lên kế hoạch tổ chức Trung thu từ trước đợt hội quân hiện tại. Hậu vệ cánh phải Trọng Hoàng cùng Phan Văn Đức mang lên đội tuyển tới 5 thùng bưởi Phúc Trạch để liên hoan. Tiền vệ Lương Xuân Trường cũng đặt trước hàng trăm chiếc bánh Trung thu biếu cả đội ăn dần từ trước Trung Thu cả tuần.

Đội tuyển nữ Việt Nam đang chuẩn bị bước vào hành trình tại vòng loại Asian Cup nữ 2022 trên đất Tajikistan. Đây là lần đầu tiên một số cầu thủ nữ đón Tết Trung thu ở nước ngoài. Nhiều cô gái áo đỏ bày tỏ sự háo hức tận hưởng không khí quây quần của cả đội trong dịp đặc biệt như vậy.

Chú thích ảnh
Huỳnh Như đăng ảnh chiếc đèn tự chế lên trang cá nhân. Ảnh: FBNV

Một số khác tranh thủ thời gian rảnh rỗi để gọi điện về gia đình hỏi thăm sức khoẻ của bố mẹ, trò chuyện cùng người thân cho bớt nhớ nhà. Đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam Huỳnh Như lại có cách rất độc đáo trở về tuổi thơ của mình với trò chơi rước đèn, đón Tết Trung thu bằng chiếc đèn tự chế từ vỏ chai nhựa.

Cầu thủ sinh năm 1991 cắt đôi chai nước loại to, sau đó cắt nhỏ tạo thành các tua xung quanh. Mỗi tua này sẽ được ghi tên một cầu thủ của đội tuyển nữ Việt Nam rồi xếp chồng lên nhau tạo thành một chiếc đèn khá độc đáo. Tiền đạo người Trà Vinh còn dùng băng dính vàng dán xung quanh và tự tay viết lên dòng chữ "Việt Nam chiến thắng".

Chú thích ảnh
Chiếc lồng đèn tự chế khá "điệu đà", mang vẻ nữ tính của các cô gái đá bóng. Ảnh: FBNV

Đây là hình ảnh hết sức xúc động của đội tuyển nữ Việt Nam tại Tajikistan. Tối 21/9, sau buổi tập, cả đội có một bữa tiệc nho nhỏ đón Trung thu cùng ban huấn luyện.

Theo Thethaovanhoa.vn
Tuyển Việt Nam sẽ gặp Malaysia, Indonesia tại AFF Suzuki Cup 2020
Tuyển Việt Nam sẽ gặp Malaysia, Indonesia tại AFF Suzuki Cup 2020

Chiều 21/9, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã tổ chức lễ bốc thăm AFF Cup 2020 tại Singapore. Lá thăm may rủi đã đưa tuyển Việt Nam rơi vào bảng B giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Suzuki Cup) 2020 cùng các đội Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào. Đây là bảng đấu được đánh giá khá tương đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN