Người dân Hà Nội đổ ra đường đón Trung thu

Ngay trong tối đầu tiên thực hiện nới lỏng giãn cách theo Chỉ thị 22 của UBND TP Hà Nội, nhiều người dân Thủ đô đã đổ ra đường, đến các khu vực nổi tiếng của thành phố để đón Tết Trung thu. Hiện tượng tập trung đông người như vậy tạo ra nguy cơ lây nhiễm cao trong khi dịch bệnh COVID-19 vẫn đang còn diễn biến phức tạp.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Tuy đã khuya nhưng đường Thanh Niên vẫn chật cứng người đi đường.
Chú thích ảnh
Ùn tắc kéo dài tại khu vực Hồ Tây.
Chú thích ảnh
Ùn tắc kéo dài tại khu vực Hồ Tây.
Chú thích ảnh
Lúc 22h30, quanh khu vực Hồ Gươm còn rất nhiều người dân qua lại.
Chú thích ảnh
Lực lượng công an điều tiết giao thông tại khu vực Hồ Gươm.
Chú thích ảnh
Nhiều người dân thủ đô vẫn di chuyển trên đường dù đã hơn 22h.
Chú thích ảnh
Lúc 22h30, vẫn còn nhiều người dân di chuyển trên phố Hàng Đường.
Chú thích ảnh
Lúc 22h40, vẫn còn nhiều người dân Hà Nội di chuyển qua Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
Chú thích ảnh
 Lúc 22h35, người dân tập trung đông, không giữ khoảng cách an toàn phòng dịch tại một cửa hàng bán đồ Trung thu trên phố Lương Văn Can.
Chú thích ảnh
Khu vực đường Quán Thánh - Thanh Niên tấp nập người đi chơi Trung thu.
Hoàng Hiếu - Tuấn Đức (TTXVN)
Hà Nội: Tăng cường xử lý vi phạm giao thông trong đêm Trung thu
Hà Nội: Tăng cường xử lý vi phạm giao thông trong đêm Trung thu

Sau khi Hà Nội nới lỏng giãn cách theo Chỉ thị 22/CT-UBND của UBND TP Hà Nội, lượng người đổ ra đường tăng đột biến. Tối Trung thu 21/9/2021, tại các tuyến phố chính, lực lượng chức năng bố trí nhiều chốt liên ngành 141 để tăng cường kiểm tra, kiểm soát phương tiện tham gia giao thông đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, đồng thời nhắc nhở người dân bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN