Xử phạt thanh niên vu khống lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch

N. dùng tài khoản facebook “Nguyễn Thừa Ngã” vu khống “xã, phường lấy tiền xử phạt mang về nhà bỏ vào két sắt,” gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng kết quả chống dịch của thành phố Cần Thơ.
Xử phạt thanh niên vu khống lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch ảnh 1Công an thành phố Cần Thơ tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.K.N. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 21/9, Công an thành phố Cần Thơ tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5 triệu đồng đối với N.K.N (25 tuổi, tạm trú tại phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) về hành vi sử dụng mạng xã hội cung cấp nội dung sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Cần Thơ phát hiện N dùng tài khoản facebook “Nguyễn Thừa Ngã” tham gia bình luận trên nhiều tài khoản facebook cá nhân khác nhiều thông tin sai sự thật, xuyên tạc, sử dụng lời lẽ vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

[Xử lý hai chủ tài khoản Facebook chia sẻ thông tin bịa đặt về dịch]

Theo Công an, N đã vu khống “xã, phường lấy tiền xử phạt mang về nhà bỏ vào két sắt”. Những bình luận của N hoàn toàn sai sự thật, gây hoang mang trong Nhân dân, ảnh hưởng kết quả phòng, chống dịch của thành phố.

Xử phạt thanh niên vu khống lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch ảnh 2Những bình luận bịa đặt, vu khống lực lượng phòng, chống dịch do N đăng tải. (Ảnh: TTXVN phát)

Hành vi của N.K.N đã vi phạm Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Qua vụ việc trên, Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, sáng suốt khi tham gia mạng xã hội, tuyệt đối không bình luận về những thông tin không rõ nguồn gốc, thông tin sai sự thật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục