Mueller: Tôi còn hợp đồng với Bayern và thời gian không dừng lại

Trò chuyện với hai phóng viên Sportbild, ngôi sao người Đức Thomas Mueller đã có những chia sẻ về bản thân, Bayern, tân huấn luyện viên Nagelsmann cũng như tương lai ở đội tuyển Đức.
Thomas Mueller được xem là "tâm hồn" của Bayern. (Nguồn: Getty Images)
Thomas Mueller được xem là "tâm hồn" của Bayern. (Nguồn: Getty Images)

Trong cuộc trò chuyện với hai phóng viên Sportbild Tobias Altschäfft và Christian Falk, Thomas Mueller, cầu thủ được xem là "tâm hồn" của Bayern đã có những chia sẻ về bản thân cũng như nói về Robert Lewandowski, Gerd Mueller, Hansi Flick và Nagelsmann.

Chúng tôi (Mueller và Lewandowski) cho nhau cảm giác vì nhau thi đấu

- Mueller, sức khỏe của anh hiện tại thế nào sau khi phải sớm rời đội tuyển vì chấn thương?

Thomas Mueller: Chấn thương đột nhiên bất ngờ xuất hiện với tôi, nhưng đó không phải là chấn thương có tiền sử. Hàng ngày, tôi vẫn để ý và hiện tôi cảm thấy khỏe.

- Hồi mùa Hè, anh có đăng tải trên trang cá nhân một bức ảnh những ngón chân bầm tím của mình kèm thêm dòng chữ "Tôi phải khẩn cấp đi gặp Nagelsmann" (trong tiếng Đức, từ Nagelsmann cũng có thể hiểu là người làm móng). Khi đi tắm cùng đồng đội có ai nói gì về những ngón chân này không?

Thomas Mueller: Đó là một chuyện vui vẻ, đùa nhau khi đi nghỉ. Và các bạn có thể yên tâm, bây giờ nhìn nó khá hơn rất nhiều rồi. Những chỗ bầm tím không còn nữa. Tôi khi thi đấu có rất nhiều lần tranh chấp tay đôi, nhiều lần bị đối thủ dẫm lên chân hay bị chọc phá bóng, những ngón chân sẽ rất nhanh trở nên như vậy.

- Theo như cách nói của anh, anh và Lewandowski đã "chọc" bóng rất thành công. Các anh đã đến với nhau như thế nào?

Thomas Mueller: Những những năm qua chúng tôi đã biết đường chạy của nhau và trở nên tin tưởng nhau hơn, có thể nói là một cặp đôi hòa hợp. Cả hai chúng tôi biết cách ghi bàn trong vòng cấm như thế nào.

Hiện nay không có nhiều những cầu thủ hàng công tranh bóng trực tiếp trên không trong vòng cấm. Ghi bàn ở cự ghi ngắn và góc sút hẹp. Họ không còn dắt bóng uyển chuyển trong không gian hẹp trước khung thành, một phần có thể trong quá trình đào tạo đã không còn được dậy cũng như cách tiếp bóng trên không bằng đầu đưa đến đồng đội trong vòng cấm.

- Anh có thể nói chi tiết hơn được không?

Thomas Mueller: Vòng cấm của đối phương là "căn phòng" quen thuộc của chúng tôi, nhờ vậy chúng tôi biết khoảng trống nào là nguy hiểm. Khi có bóng trong chân, tôi có thể tưởng tượng ra được đồng đội đang di chuyển ở đâu và cậu ấy muốn được có bóng ở vị trí nào. Cả hai chúng tôi đều là những cầu thủ thích chơi sáng tạo, hòa hợp. Chúng tôi cho nhau cảm giác vì nhau thi đấu. 

[Lewandowski-Mueller giúp Bayern Munich giành Siêu cúp Đức]

- Lewandowski đến Bayern vào năm 2014. Thời gian đầu vẫn còn khác à?

Thomas Mueller: Những năm đầu chúng tôi cùng ra sân, nhưng mỗi người vẫn làm một chút gì đó cho riêng mình. Chuyện đó cũng là bình thường, tất cả mọi phát triển đều cần thời gian và những năm tháng trải nghiệm bên nhau.

Trong tương lai, Musiala và Sane là những cầu thủ quan trọng của Bayern

- Thời gian gần đây, người hâm mộ hưng phấn với một cậu bé mà cách đây 20 năm còn chưa ra đời - Jamal Musiala. Cậu bé này có thể một ngày nào đó sẽ là "Thái tử" ở Bayern được không?

Thomas Mueller: Jamal ở tuổi 18 đã có những chất lượng mà chúng tôi cần ngay bây giờ. Đó là đẳng cấp mà mỗi cầu thủ Bayern cần thể hiện trong mỗi trận.

Mueller: Tôi còn hợp đồng với Bayern và thời gian không dừng lại ảnh 1Thomas Mueller tin tưởng ở Leroy Sane. (Nguồn: Getty Images)

Cậu ấy di chuyển rất tuyệt vào những khe hở với trái bóng trong chân. Chăm chỉ, sẵn sàng học hỏi và rất tự tin. Cái cách cậu ấy tiếp xúc với bóng đá chuyên nghiệp cho phép cậu ấy tự tin khi dắt bóng, và xông vào những nơi mang tính chất quyết định. Không ngu ngốc hay khờ khạo trẻ con mà lao thẳng về phía khung thành, không sợ hãi nếu như pha bóng không thành công.

Thật thú vị khi được xem cậu ấy thi đấu, và điều này làm cuốn hút người hâm mộ. Trong tương lai cậu ấy sẽ là một cầu thủ rất quan trọng của Bayern.

- Ngay từ đầu anh đã ủng hộ Leroy Sane tuyệt đối. Điều gì khiến anh tin tưởng cậu ấy đến như vậy?

Thomas Mueller: Tôi mến cậu ấy và cũng rất muốn giành thêm nhiều chiến thắng cùng đội bóng. Leroy với khả năng đặc biệt của mình sẽ giúp chúng tôi.

Cậu ấy cần có sự tin tưởng tuyệt đối để thể hiện, dũng khí khi dứt điểm. Giống như bàn nâng tỷ số lên 2-0 trong trận gặp Liechtenstein, bàn thắng mà tôi đã rất vui mừng. Khi đối đầu trực tiếp, tự tin đóng một vai trò rất quan trọng.

- Julian Nagelsmann, Dayot Upamecano và Marcel Sabitzer đến từ RB Leipzig. Thêm vào đó còn 3 trợ lý huấn luyện viên. Bayern một lần nữa lại phá hủy một đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở Bundesliga?

Thomas Mueller: Không phải như vậy. Không có bất cứ một câu lạc bộ nào có trách nhiệm phải bán cả. Hãy nhìn gương Paris và Mbappe. Cũng như tất cả các câu lạc bộ khác, Bayern quan tâm tới chất lượng mà nó phù hợp với túi tiền của mình. Những câu lạc bộ hàng năm gây nguy hiểm cho chúng tôi trên bảng xếp hạng dĩ nhiên là họ có những cá nhân xuất sắc.

Đó là chuyện rất bình thường khi ngời ta nhìn đến những cầu thủ khác đá cùng một giải đấu, họ có lợi không cần thời gian để làm quen. Những vụ chuyển nhượng gây tranh cãi năm nào cũng có là theo tôi đó là điều hay.

Với Nagelsmann, chúng tôi sẽ đi từng mục tiêu

- Bayern đã thi đấu với RB Leipzig vì huấn luyện viên của mình?

Thomas Mueller: Không nhất thiết nhưng chúng tôi thi đấu dưới sự chỉ đạo của ông ấy.

- Anh nhìn nhận về Nagelsmann cho đến nay thế nào?

Thomas Mueller: Chúng tôi đã có một khởi đầu tốt. Kể từ sau trận gặp Hertha Berlin, đội bóng đã bắt đầu có thay đổi mang dấu ấn của ông ấy.

- Bayern cùng với Nagelsmann có cơ hội chiến thắng Champions League không?

Thomas Mueller: Chúng tôi đặt mục tiêu muốn có danh hiệu vô địch Bundesliga đầu tiên cho ông ấy. Từng bước một... (cười).

Với câu lạc bộ, Henkel-Pott là mục tiêu lớn với chúng tôi. Những trải nghiệm của chúng tôi ở Lisbon làm chúng tôi muốn nữa. Trên đấu trường này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Có những trận đấu sít sao nghẹt thở. Nó còn phụ thuộc vào phong độ và cơ thể, và nhiều điều tưởng chừng như rất nhỏ.

Gerd Mueller dạy tôi đá bóng kiểu Bayern

- Anh đã có thời gian làm việc với trợ lý huấn luyện viên Gerd Mueller. Ông ấy đã dậy anh những gì?

Thomas Mueller: Gerd đã truyền cho tôi những điều vô cùng quý giá: ví dụ thời điểm xuất hiện trong vòng cấm. Lúc nào thì tách mình ra khỏi cầu thủ đang đeo bám mà anh ta không nhìn thấy? Lúc nào cơ hội là lớn nhất để lao vào tiếp bóng khi nó bị dội ra ngoài?

Bóng đá khác với những nước cờ mà lúc nào người ta cũng có thể mang ra vận dụng, tóm lại, ông ấy dạy tôi đá bóng kiểu Bayern... (cười)

- Những đường chạy của Thomas Mueller không ai có thể hiểu nổi - anh nói như vậy thì ra nó không phải là vô tình?

Thomas Mueller: Tôi phải khẳng định điều này, không có đường chạy nào của Thomas Mueller là không thể hiểu cả. Rất có thể trong vài tình huống nào đó những chuyên gia hay nhà báo không giải thích được thôi...

- Những đường chạy mang hình bóng Gerd Mueller?

Thomas Mueller: Tôi nghĩ, Gerd cũng đã chạy theo bóng rất nhiều lần mà không được gì, nhưng trong một trận đấu bạn chạy 20 lần như vậy, 19 lần chả mang lại điều gì, nhưng lần thứ 20 được trả công bằng 1 bàn thắng - mọi việc trở nên có ý nghĩa.

Ở Gerd nó còn ý nghĩa hơn nhiều là khi ông chạy 20 lần như vậy ghi được tới 3 bàn. Chắc chắn trong lối chơi của tôi có hình bóng của Gerd và cũng có cả Gerland Herrmann: khi bóng từ phía đối phương bật ra - làm thế nào để ghi bàn. Gerland dậy tôi trong vòng cấm khi ở cự ly gần: "chính xác đặt trên sức mạnh."

Bayern có nhiều cầu thủ tại tuyển vì họ có chất lượng

- Uli Hoeness mơ về một Bayern-Đức. Trong đội tuyển bây giờ có tới 8 cầu thủ Bayern và cựu huấn luyện viên Hansi Flick, có thể gọi đó là DFBayern được chưa?

Thomas Mueller: Gạt chuyện mộng mơ sang một bên, người ta phải nói đến chất lượng. FC Bayern là một câu lạc bộ Đức và muốn những cầu thủ Đức hay nhất thi đấu tại đây, tốt nhất là giữ những vị trí then chốt. Điều này chúng tôi đã làm được trong những năm qua.

- Anh không lo ngại các cầu thủ khác sẽ nghĩ rằng, người của Bayern được ưu ái hơn?

Thomas Mueller: Hansi Flick đến từ FC Bayern. Ông đã có hai năm tuyệt vời và thành công tại đây, với cách ông đối xử với cầu thủ và truyền đạt bóng đá thì việc ông ấy chọn những cầu thủ có tố chất phù hợp cho hệ thống chiến thuật của ông ấy để thành công là chuyện tất nhiên.

Nhưng không ai cần lo ngại, rằng chúng tôi được ưu ái hơn. Hansi muốn thành công chứ không muốn được khen ngợi vì đã triệu tập nhiều cầu thủ Bayern như có thể.

Mueller: Tôi còn hợp đồng với Bayern và thời gian không dừng lại ảnh 2Hansi Flick giờ đã là HLV trưởng đội tuyển Đức. (Nguồn: Getty Images)

- Anh có nghĩ, rằng anh bây giờ sẽ giữ một vị trí ở đội tuyển quan trọng như ở Bayern không?

Thomas Mueller: Người ta có thể nhìn thấy trong những trận đầu tiên với Hansi Flick DFB ra sân với một đội hình như thế nào. Tôi nghĩ là, tôi sẽ chơi ở vị trí trung tâm tương tự như ở Bayern.

- Flick cho rằng Kai Havertz có thể đảm đương vị trí trung phong như Lewandowski. Anh nghĩ sao?

Thomas Mueller: Rất khó khi so sánh một cầu thủ khác với Lewy. Tôi chưa bao giờ thi đấu với một tiền đạo nào mà mỗi năm đều đặn ghi hơn 40 bàn hay hơn thế nữa.

Kai không phải mẫu trung phong truyền thống nhưng cậu ấy có thế mạnh của cậu ấy. Chúng tôi có thể phối hợp với nhau và tôi cũng có mối quan hệ rất tốt với cậu ấy. Nhưng tôi có những ý nghĩ khác về sự lựa chọn ở DFB mà rất có thể cũng thành công.

- Hansi Flick có hợp đồng với DFB đến hết EURO 2024. Anh sẽ kết thúc sự nghiệp ở đội tuyển sau đó?

Thomas Mueller: Đi từng bước một. Tôi còn hợp đồng với Bayern tới 2023 và tôi hiểu thời gian không dừng lại. Với tôi, tôi phải thấy mình còn quan trọng đối với đội bóng nữa hay không. Tôi tập trung tất cả cho phong độ của mình.

Tôi không thể nói rằng 2024 tôi có còn thi đấu chuyên nghiệp nữa hay không. Với DFB thì 2024 lại còn quá xa./.

Mueller: Tôi còn hợp đồng với Bayern và thời gian không dừng lại ảnh 3Mueller trong màu áo tuyển Đức. (Nguồn: Getty Images)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục