Bàn giao 110 tấn nông sản của tỉnh Tuyên Quang tặng nhân dân TP.HCM

Số quà này sẽ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố phối hợp cùng chính quyền địa phương và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh TP.HCM phân phối đến hộ nghèo, người gặp khó khăn do dịch.
Bàn giao 110 tấn nông sản của tỉnh Tuyên Quang tặng nhân dân TP.HCM ảnh 1Trao quà cho người dân tại Khu phố 2, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Sáng 21/9, tại Sở Chỉ huy Sư đoàn không quân 370, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Quốc phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam tổ chức lễ tiếp nhận, bàn giao 110 tấn nông sản của tỉnh Tuyên Quang ủng hộ nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Dự lễ có Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Quốc phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam; Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7; Thiếu tướng Lê Hồng Dũng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu Cần; đại diện lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã trao tượng trưng cho ông Ngô Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh số nông sản có khối lượng 110,5 tấn (gạo, bí đỏ, bí xanh, chanh, miến, lạc...) do Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang ủng hộ nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Toàn bộ số hàng hóa nói trên đã được chuyển bằng tàu hỏa vào miền Nam, sau đó được cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn không quân 370 tiếp nhận, đưa về bảo quản và phân chia thành những suất quà.

Số quà này sẽ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố phối hợp cùng chính quyền địa phương và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phân phối đến những hộ nghèo, người gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn.

[TP.HCM triển khai gói hỗ trợ thứ 3 với tổng kinh phí 7.300 tỷ đồng]

Thay mặt nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Ngô Thanh Sơn bày tỏ sự cảm ơn chân thành đến Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang và Bộ Quốc phòng đã nhiệt tình hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày thành phố căng mình chống dịch.

Hồi đầu tháng 9 vừa qua, tỉnh Tuyên Quang đã cử 2 đoàn y, bác sỹ, trao tặng 1 tỷ đồng và nhiều trang thiết bị y tế hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch COVID-19.

Ông Ngô Thanh Sơn cho biết, thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ tận tình từ các địa phương, tập thể, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước bằng cả vật chất, tinh thần và nguồn nhân lực hỗ trợ kịp thời công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bàn giao 110 tấn nông sản của tỉnh Tuyên Quang tặng nhân dân TP.HCM ảnh 2Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 COVID-19 Bộ Quốc phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh thăm hỏi người dân nghèo tại Khu phố 2, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Đến nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố - Ban Vận động Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 thành phố tiếp nhận tiền mặt, hàng hóa, trang thiết bị y tế hỗ trợ lên tới hơn 3.000 tỷ đồng. Trong đó, số hàng hóa là lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, đồ dùng thiết yếu có tổng giá trị gần 350 tỷ đồng; phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ, thuốc y tế trị giá hơn 2.000 tỷ đồng...

Sự đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ đó đã góp phần tạo thêm nguồn lực cho thành phố và cũng là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với lực lượng tuyến đầu và nhân dân trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.

Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thời gian qua, cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang thành phố đã chung sức, đồng lòng cùng cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các địa phương triển khai toàn diện, đồng bộ hệ thống các giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi, kiểm soát đại dịch COVID-19.

Cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh thành phố cam kết sẽ phối hợp cùng Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận số nông sản của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tuyên Quang, đồng thời sẽ trao đến tay người dân kịp thời, an toàn, chính xác.

Ngay sau lễ bàn giao, tiếp nhận, 2.000 phần quà đầu tiên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã được trao tặng đến người dân nghèo, người gặp khó khăn tại phường Hiệp Bình Chánh và phường Hiệp Bình Phước của thành phố Thủ Đức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục