Tạm giữ đối tượng giả danh bộ đội để qua chốt kiểm soát

Ngày 21/9, theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, Công an thành phố Biên Hòa đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Văn Đức Hùng (sinh năm 1991, ngụ thôn Phú Nguyên, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước; tạm trú tại khu phố 5, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa) giả danh bộ đội đặc công để đi qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Đối tượng Văn Đức Hùng tại cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN phát

Theo thông tin bước đầu từ cơ quan Công an, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 20/9, tại chốt phong tỏa kiểm dịch số 4, đường Nguyễn Văn Tiên, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Văn Đức Hùng, điều khiển xe ô tô 93A-183.74 đến chốt kiểm soát và mặc trên người trang phục quân đội, có gắn biển tên Văn Đức Hùng, quân hiệu binh chủng đặc công, cấp bậc Trung tá. Tại chốt kiểm soát, Hùng tự xưng là cán bộ Lữ đoàn biệt động B29, Bộ đội đặc công và đề nghị lực lượng làm nhiệm vụ cho qua chốt kiểm soát.

Nhận thấy đối tượng Văn Đức Hùng có nhiều biểu hiện nghi vấn, lực lượng trực chốt yêu cầu Hùng xuất trình giấy đi đường và giấy tờ tùy thân nhưng Hùng không xuất trình được. Qua phối hợp xác minh, Công an thành phố Biên Hòa xác định Hùng không phải là quân nhân thuộc Lữ đoàn biệt động B29, Bộ đội đặc công.

Chú thích ảnh
Công an thu giữ quân hàm, quân hiệu, biển tên được Hùng sử dụng để giả danh Bộ đội đặc công. Ảnh: TTXVN phát

Tại cơ quan Công an, đối tượng Văn Đức Hùng khai nhận quần áo, quân hàm, quân và biển tên Hùng mua ở một cửa hàng bán đồ tại tỉnh Bình Dương và đặt mua trên mạng xã hội với mục đích giả danh quân nhân để đi qua các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19.

Khám xét khẩn cấp nơi ở tạm trú của đối tượng Hùng tại phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa và tại xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng (tỉnh Bình Phước), Công an thành phố Biên Hòa thu giữ thêm một số vật dụng liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa đang tạm giữ hình sự đối tượng Văn Đức Hùng để điều tra, xử lý theo quy định.

Nguyễn Văn Việt (TTXVN)
Tạm giữ hơn 14.400 sản phẩm không rõ nguồn gốc, nhập lậu
Tạm giữ hơn 14.400 sản phẩm không rõ nguồn gốc, nhập lậu

Sáng 19/9, Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa kiểm tra Cơ sở kinh doanh Trần Lan (tại địa chỉ 44A, đường Nguyễn Trãi, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên) phát hiện, tạm giữ hơn 14.400 sản phẩm là quần áo, túi xách, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ và nhập lậu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN