Phòng, chống dịch COVID-19 ở trường học vùng cao Hà Giang

Tròn một tháng kể từ khi học sinh tựu trường, ngoài việc đảm bảo chương trình dạy và học, thầy và trò tại các trường học trên địa bàn tỉnh Hà Giang nói chung, các huyện vùng cao nói riêng đã, đang thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch COVID-19, vì môi trường học tập an toàn.

Chú thích ảnh
Học sinh lớp 2, Trường Phổ thông dân tộc bán trú – Tiểu học Niêm Sơn, xã Niêm Sơn, huyện Mèo Vạc (Hà Giang).

Cho đến thời điểm hiện tại, tỉnh Hà Giang đang kiểm soát được tình hình dịch COVID-19, chưa có ca mắc mới trong cộng đồng. Tuy vậy, ngành giáo dục tỉnh Hà Giang luôn sát sao việc phòng, chống dịch tại các trường học.

Ông Nguyễn Thế Bình, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang nhận định, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 hiện nay, năm học 2021-2022 tiềm ẩn nhiều khó khăn, thử thách. Đây cũng là năm học thứ hai ngành thực hiện mục tiêu kép, vừa bảo đảm chương trình dạy - học, vừa bảo đảm công tác phòng, chống dịch. Do đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch nhằm bảo đảm an toàn trường học trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Sáng thứ hai, tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú - Tiểu học Niêm Sơn, huyện Mèo Vạc (Hà Giang), cô giáo cùng học sinh đều đeo khẩu trang, xếp hàng, giữ khoảng cách, thực hiện việc đo thân nhiệt, sát khuẩn trước khi vào lớp.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú - Tiểu học Niêm Sơn có 602 học sinh, trong đó 467 học sinh học bán trú. Do nhà xa, các em phải ăn ngủ lại trường từ thứ hai cho đến chiều thứ sáu hằng tuần, hai ngày cuối tuần các em về nhà. Chính vì vậy, ngay từ đầu năm học, các thầy, cô giáo đều phải đến từng nhà tuyên truyền, vận động các bậc phụ huynh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, thường xuyên theo dõi sức khỏe, để ý việc ăn uống của con em mình, khi phát hiện người trong nhà có biểu hiện mệt mỏi, ho sốt, phải báo ngay cho chính quyền địa phương.

Thầy Hoàng Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú - Tiểu học Niêm Sơn cho biết, từ năm học trước, nhà trường đã cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động phụ huynh, học sinh thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo của Bộ Y tế, cũng như của tỉnh, huyện về phòng, chống dịch COVID-19. Trước năm học mới, nhà trường tiến hành phun khử khuẩn, mua dung dịch sát khuẩn, khẩu trang phát cho học sinh, thực hiện kiểm tra thân nhiệt mỗi buổi lên lớp đối với thầy, cô giáo và học sinh, bảo đảm công tác phòng, chống dịch trong nhà trường.

“Ngoài việc thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch, chúng tôi cũng chuẩn bị kịch bản nếu xảy ra trường hợp mắc COVID-19, nhà trường sẽ báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương và ngành y tế cho các cháu cách ly tại trường, vì là trường bán trú nên bảo đảm có chỗ ăn, chỗ ở cho các cháu", ông Sơn chia sẻ.

Huyện Mèo Vạc có 3 xã biên giới với trên 40 km đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc, là địa bàn thường xuyên xảy ra tình trạng công dân qua lại khu vực biên giới. Do vậy, công tác phòng, chống dịch tại các trường học luôn phải phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương với nhà trường, tuyên truyền, vận động người dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

Trước khi vào năm học mới, các trường học giao cho giáo viên chủ nhiệm tuyên truyền vận động các bậc phụ huynh, học sinh về việc thực hiện các khuyến cáo của Bộ Y tế, cơ quan y tế địa phương về phòng, chống dịch COVID-19.

Ông Bùi Văn Thư, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, từ đầu năm học mới, Phòng đã chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và huyện về công tác phòng, chống dịch; chỉ đạo các cơ sở giáo dục tuyệt đối không được chủ quan, nắm bắt tình hình diễn biến dịch, đồng thời phải có kịch bản ứng phó với các tình huống có thể xảy ra, nhằm bảo đảm chương trình dạy và học theo quy định. Phòng cũng thành lập đoàn kiểm tra, thường xuyên kiểm tra, giám sát, nên hầu hết các trường đều thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tin, ảnh: Nguyễn Chiến (TTXVN)
Thầy và trò vùng cao Hà Giang bước vào năm học mới
Thầy và trò vùng cao Hà Giang bước vào năm học mới

Sáng 6/9, trên 254.000 học sinh các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hà Giang tiến hành khai giảng năm học mới 2021-2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN