Số người tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Campuchia vượt mốc 12 triệu

Campuchia đạt dấu mốc mới trong công tác tiêm phòng COVID-19

Quốc vụ khanh kiêm người phát ngôn của Bộ Y tế Campuchia cho biết kể từ ngày 10/2-19/9, gần 12,05 triệu người đã tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19, chiếm 75,3% tổng số 16 triệu dân.
Campuchia đạt dấu mốc mới trong công tác tiêm phòng COVID-19 ảnh 1Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em tại một điểm tiêm chủng ở Phnom Penh, Campuchia, ngày 17/9/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, trong nỗ lực phòng dịch COVID-19 đưa cuộc sống về trạng thái bình thường mới, chiến dịch tiêm phòng của Campuchia vừa đạt dấu mốc mới.

Số người được tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại nước này đã vượt mốc 12 triệu người tính đến ngày 19/9.

Bà Or Vandine, Quốc vụ khanh kiêm người phát ngôn của Bộ Y tế Campuchia cho biết kể từ ngày 10/2-19/9, gần 12,05 triệu người đã tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19, chiếm 75,3% trên tổng số 16 triệu dân.

Trong khi đó, 10.304.104 người đã tiêm đủ hai mũi, chiếm tỷ lệ 64,4% dân số. Ngoài ra, 830.814 người, tương đương 5,2% dân số, đã được tiêm liều nhắc lại.

Bà Vandine cho biết thêm các nhóm đối tượng đã được tiêm phòng bao gồm người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên (đạt tỷ lệ 98,27% so với muc tiêu đề ra là 10 triệu người), thanh thiếu niên từ 12 đến dưới 18 tuổi (đạt tỷ lệ 88% so với mục tiêu đề ra là 2 triệu người) và trẻ em từ 6-12 tuổi (đạt tỷ lệ 25,94% so với mục tiêu đề ra là 1,9 triệu em).

[Malaysia sẽ tiêm mũi vaccine COVID-19 tăng cường cho người già]

Số ca mắc mới COVID-19 tại Campuchia liên tục tăng trên 600 ca mỗi ngày trong những ngày gần đây. Thông cáo ngày 20/9 của Bộ Y tế Campuchia cho biết có thêm 14 ca tử vong và 622 ca mới trong 24 giờ qua, gồm 178 ca nhập cảnh và 444 ca lây nhiễm cộng đồng.

Như vậy tính đến nay, Campuchia phát hiện tổng cộng 104.716 ca mắc COVID-19, trong đó 97.700 người đã khỏi bệnh và 2.123 ca tử vong.

Mặc dù từ 10/9, Chính phủ Campuchia chưa cập nhật số liệu mới về các ca mắc biến thể Delta, nhưng cuộc khủng hoảng COVID-19 tại nước này vẫn căng thẳng.

Đáng chú ý, các tỉnh giáp biên giới Thái Lan như Siem Reap và Oddar Meanchey ghi nhận nhiều ca lây nhiễm cộng đồng.

Tình hình dự kiến còn phức tạp hơn vì gần đến Lễ Pchum Ben vào đầu tháng 10 tới, “làn sóng” lao động di cư sẽ từ Thái Lan trở về Campuchia, mang theo nỗi lo lây lan dịch bệnh.

Tại Siem Reap, chính quyền tỉnh đã phong tỏa thêm nhiều khu vực để ngăn chặn lây nhiễm cộng đồng, trong đó toàn bộ thành phố Siem Reap được xếp vào “vùng đỏ” có rủi ro lây nhiễm dịch ở mức cao, nơi các hoạt động và đi lại đều bị hạn chế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục