Bến Tre: Khởi tố đối tượng gây rối, chém tử vong một chiến sỹ công an

Ông Nguyễn Văn Trường - công an viên xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre bị đối tượng Nguyễn Văn Đông chém, gây thương tích nặng và tử vong vào ngày 18/9.
Bến Tre: Khởi tố đối tượng gây rối, chém tử vong một chiến sỹ công an ảnh 1Đối tượng Đông tại cơ quan công an. (Ảnh do Cơ quan công an cung cấp)

Ngày 20/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Đông (37 tuổi, ngụ ấp Giồng Cả, xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) để điều tra về tội giết người, theo Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê duyệt.

Trước đó, tối 17/9, ông Nguyễn Văn Trường - công an viên xã An Đức - nhận được tin báo của người dân về việc Nguyễn Văn Đông cầm theo dao đến nhà ông Lê Văn Tẻn, ngụ cùng ấp để gây rối.

Do vụ việc xảy ra gần nhà nên ông Trường lập tức đến hiện trường, đồng thời điện thoại báo cáo, xin ý kiến Trung tá Đỗ Văn Huynh - Trưởng Công an xã An Đức.

Trung tá Đỗ Văn Huynh đã phân công ông Nguyễn Văn Trường đến hiện trường nắm tình hình ban đầu, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi xảy ra vụ việc, đồng thời huy động lực lượng hỗ trợ.

Tuy nhiên, khi lực lượng Công an xã An Đức đến thì ông Trường đã bị đối tượng Đông chém, gây thương tích nặng ở chân trái. Gây án xong, Đông đã rời khỏi hiện trường.

Ông Trường được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng, nạn nhân đã tử vong vào ngày 18/9 tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre).

[Đối tượng tấn công công an ở chốt kiểm dịch lĩnh án 15 tháng tù]

Đối tượng Đông đã bị lực lượng chức năng bắt giữ ngay sau đó.

Đại tá Trần Minh Chí - Trưởng Công an huyện Ba Tri cho biết, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện đang làm hồ sơ gửi về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre để trình cấp thẩm quyền xem xét công nhận liệt sỹ đối với ông Nguyễn Văn Trường, công an viên xã An Đức đã hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

Theo Đại tá Trần Minh Chí, ông Trường tham gia công tác trong lực lượng công an xã, thuộc diện bán chuyên trách từ năm 2016 đến nay, gia đình thuộc diện khó khăn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục