Bình Phước: Bắt giữ 8 đối tượng vượt biên trái phép qua Campuchia

Khi đang tìm đường vượt biên giới sang Campuchia để tìm việc làm thì các đối tượng bị lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước bắt giữ; tất cả đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.
Bình Phước: Bắt giữ 8 đối tượng vượt biên trái phép qua Campuchia ảnh 1Lực lượng chức năng lập biên bản, lấy lời khai các đối tượng. (Ảnh: TTXVN phát)

Vào khoảng 2 giờ 30 ngày 20/9, tại khu vực thuộc ấp Thạnh Biên, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư chủ trì, phối hợp với Đội đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội biên phòng tỉnh và Đại đội 31, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước phát hiện, bắt giữ 8 công dân Việt Nam đang tìm đường xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Các đối tượng gồm: Trần Thị Thúy và Trương Thị Nguyệt (cùng 23 tuổi, trú tỉnh Bắc Giang), Nguyễn Văn Quang (27 tuổi, trú tại Hà Nội), Nguyễn Thị Hải Vân (22 tuổi, trú tại tỉnh Thanh Hóa), Nguyễn Thiên Hương (29 tuổi, trú tại tỉnh Hải Dương), Dương Thanh Chiêm (32 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Lắk), Tiêu Văn Hiếu, Lê Thành Đạt (cùng 22 tuổi, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh).

[Bình Phước: Bắt 3 đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép]

Theo khai nhận ban đầu, các đối tượng lên mạng xã hội để tìm việc làm, được hướng dẫn đi từ các địa phương bằng xe tải và tập trung tại địa bàn tỉnh Bình Phước.

Khi đang tìm đường vượt biên giới sang Campuchia để tìm việc làm thì các đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ. Qua test nhanh, cả 8 đối tượng trên đều âm tính với SARS-CoV-2.

Vụ việc đang được Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục