Lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương Đảng làm việc tại Cuba

Hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ và triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng giai đoạn 2018-2023, trong đó có việc trao đổi đoàn các cấp, tổ chức Hội thảo Lý luận lần thứ V.
Lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương Đảng làm việc tại Cuba ảnh 1Con tem chung Cuba-Việt Nam. (Ảnh minh họa: Lê Vũ Hà/TTXVN)

Theo Đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, ngày 19/9 theo giờ địa phương, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Trương Quang Hoài Nam đã có cuộc gặp làm việc với lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Cuba gồm có Quyền Trưởng Ban Angel Arzuaga Reyes và Phó Trưởng Ban phụ trách khu vực Juan Carlos Marsan. 

Ông Trương Quang Hoài Nam bày tỏ vui mừng trở lại thăm quốc đảo Cuba anh hùng, tươi đẹp; đánh giá cao những thành tựu Cuba đã đạt được trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, công nghệ sinh học; chia sẻ những khó khăn mà Cuba đang phải trải qua hiện nay.

Lãnh đạo Ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Cuba thể hiện vui mừng trước sự phát triển rất tốt đẹp của quan hệ Việt Nam-Cuba, trong đó quan hệ giữa hai Đảng và hai Ban Đối ngoại của hai Đảng là nền tảng chính trị; nhấn mạnh cần thúc đẩy quan hệ chính trị, nhất là việc giáo dục giới trẻ và Đảng viên trẻ tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ truyền thống đặc biệt giữa hai nước; đồng thời tăng cường và đưa hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư tương xứng với quan hệ chính trị giữa hai Đảng, hai nước. 

[Việt Nam tăng cường hợp tác với Cuba về thông tin và truyền thông]

Hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ và triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng giai đoạn 2018-2023, trong đó có việc trao đổi đoàn các cấp, tổ chức Hội thảo Lý luận lần thứ V, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm cuộc gặp lịch sử giữa đồng chí Raúl Castro với Chủ tịch Hồ Chí Minh (1966-2021).

Tại cuộc gặp, Quyền Trưởng Ban Angel Arzuaga Reyes đã chuyển lời mời Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung sang thăm, làm việc tại Cuba.

Nhân dịp này, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Công sản Việt Nam đã trao tặng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Cuba 100.000 khẩu trang./.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel duyệt đội danh dự. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel duyệt đội danh dự. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel tại lễ đón. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel tại lễ đón. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel hội đàm với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel hội đàm với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Hình ảnh Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Hình ảnh Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel tại lễ đón. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel tại lễ đón. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel duyệt đội danh dự. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel duyệt đội danh dự. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục