Số người trên 65 tuổi tại Nhật Bản đạt mức cao kỷ lục

Số người cao tuổi tại Nhật Bản ngày 15/9 là 36,4 triệu người, tăng 220.000 người so với cùng thời điểm năm ngoái; tỷ lệ người cao tuổi trong cơ cấu dân số nước này tăng 0,3%, lên mức kỷ lục 29,1%.
Số người trên 65 tuổi tại Nhật Bản đạt mức cao kỷ lục ảnh 1Tỷ lệ người cao tuổi trong cơ cấu dân số Nhật Bản hiện ở mức kỷ lục 29,1%. (Nguồn: japantimes.co.jp)

Ngày 20/9, Bộ Nội vụ và truyền thông Nhật Bản (MIC) công bố báo cáo cho thấy số người người cao tuổi (trên 65 tuổi) tại Nhật Bản ở mức cao nhất từ trước đến nay.

Phóng viên TTXVN tại Tokyo dẫn báo cáo cho biết tại thời điểm ngày 15/9, số người cao tuổi tại Nhật Bản là 36,4 triệu người, tăng 220.000 người so với cùng thời điểm năm ngoái. Tỷ lệ người cao tuổi trong cơ cấu dân số tăng 0,3%, lên mức kỷ lục 29,1%.

Xét theo giới tính, số người cao tuổi nam giới là 15,83 triệu người, nữ giới là 20,57 triệu người. Theo độ tuổi, số người từ 70 tuổi trở lên là 28,52 triệu người, tăng 610.000 người; số người từ 80 tuổi trở lên là 12,06 triệu người, tăng 460.000.

Dân số của Nhật Bản tính đến ngày 15/9 là 125,22 triệu người, giảm 510.000 người.

[Nhật Bản ghi nhận số người già trên 100 tuổi cao kỷ lục]

Để thực hiện chính sách an sinh xã hội và đảm bảo nguồn lao động trong bối cảnh dân số giảm, Chính phủ Nhật Bản đang nỗ lực đảm bảo cơ hội việc làm cho những người cao tuổi có nguyện vọng.

Theo Luật Ổn định việc làm cho người cao tuổi sửa đổi có hiệu lực vào tháng Tư năm nay, các doanh nghiệp có nghĩa vụ hỗ trợ việc làm cho người lao động đến năm 70 tuổi.

Theo báo cáo của MIC công bố hồi tháng Một, số lượng lao động cao tuổi tại Nhật Bản năm 2020 là 9,06 triệu người, tăng 140.000 người so với năm 2019. Tỷ lệ lao động trong tổng số người cao tuổi tại Nhật Bản năm 2020 cũng tăng 0,2%, lên mức 25,1%, nghĩa là cứ 4 người cao tuổi có hơn 1 người đi làm.

Theo kết quả điều tra của Liên hợp quốc năm 2021, tỷ lệ người cao tuổi trong cơ cấu dân số của Nhật Bản đang đứng đầu thế giới, tiếp đến là Italy (23.6%) và vị trí thứ 3 thuộc về Bồ Đào Nha (23.1%).

Viện Nghiên cứu dân số và an sinh xã hội Nhật Bản ước tính tỷ lệ người cao tuổi trong cơ cấu dân số của Nhật Bản sẽ đạt 30% vào năm 2025 và đạt 35,3% vào năm 2040./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục