Australia đẩy nhanh tiêm chủng, New Zealand điều chỉnh phong tỏa

Australia phải thừa nhận khả năng không thể loại bỏ hoàn toàn dịch, trong khi Thủ tướng New Zealand dự kiến sẽ công bố quyết định điều chỉnh cấp độ cảnh báo đối với Auckland.
Australia đẩy nhanh tiêm chủng, New Zealand điều chỉnh phong tỏa ảnh 1Tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho sinh viên tại Sydney, Australia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các bang và vùng lãnh thổ của Australia đang từng bước chuyển từ mục tiêu loại bỏ COVID-19 sang chiến lược sống chung với dịch bệnh này.

Trong ngày 19/9, Australia ghi nhận 1.607 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 507 ca ở bang Victoria.

Bang này cũng đang nỗ lực đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng trong bối cảnh Thủ hiến Daniel Andrews tuyên bố sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa kéo dài suốt nhiều tuần qua một khi 70% cư dân từ 16 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine, dù có hay không có thêm ca bệnh mới.

[Australia gia hạn phong tỏa tại thủ đô Canberra đến giữa tháng 10]

Theo ông Andrews, bang Victoria có thể đạt được mục tiêu này vào khoảng ngày 26/10.

Nhà chức trách cũng đặt mục tiêu 80% dân số bang Victoria đủ điều kiện tiêm chủng sẽ được tiêm đủ liều vaccine vào ngày 2/11 tới.

Tới nay đã có khoảng 43% người dân bang Victoria đã được tiêm đủ liều.

Ông nhấn mạnh bang này sẽ tiến hành mọi thứ một cách thận trọng để tránh phạm sai lầm, thừa nhận virus SARS-CoV-2 sẽ không thể vĩnh viễn biến mất.

Kế hoạch của bang Victoria phù hợp với lộ trình của chính phủ liên bang về việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa khi đạt được mục tiêu 70% dân số được tiêm đủ liều và từng bước mở cửa lại biên giới quốc tế khi con số này đạt 80%.

Bang New South Wales cũng đã áp dụng kế hoạch tương tự.

Trong ngày 19/9, bang đông dân nhất cả nước này đã ghi nhận thêm 1.083 ca mắc mới trong bối cảnh nhà chức trách đang nỗ lực đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng để chống lại đợt bùng phát dịch do biến thể Delta gây ra. Bang này đã nới lỏng một số biện pháp hạn chế đối với việc tụ họp. Khoảng 52% cư dân đã được tiêm chủng tại bang này.

Sau khi chấm dứt các đợt bùng phát dịch COVID-19 vào năm ngoái bằng các lệnh phong tỏa, đóng cửa biên giới và các biện pháp y tế công cộng nghiêm ngặt, trong những tháng gần đây, Australia đã phải thừa nhận khả năng không thể loại bỏ hoàn toàn dịch COVID-19. Tới nay, nước này đã ghi nhận hơn 84.000 ca mắc, trong đó có 1.162 ca tử vong.

Tại nước láng giềng New Zealand, Thủ tướng Jacinda Ardern dự kiến sẽ công bố quyết định về việc điều chỉnh cấp độ cảnh báo đối với Auckand và khu vực còn lại của đất nước trong ngày 20/9.

Hiện Auckland vẫn đang được áp đặt lệnh phong tỏa ở cấp độ cảnh báo 4 cho đến nửa đêm ngày 21/9.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Ardern thừa nhận đợt dịch lần này do biến thể Delta gây ra rất dai dẳng và khó bị đẩy lùi.

Trong khi đó, Giám đốc Cơ quan Y tế công New Zealand Caroline McElnay cho biết giới chức y tế "vẫn đang lạc quan thận trọng" rằng phần lớn ổ dịch trong đợt bùng phát mới nhất đã được kiểm soát.

Trong 24 giờ qua, New Zealand ghi nhận thêm 24 ca mắc mới COVID-19. Tất cả các ca nhiễm mới đều ở Auckland.

Hiện quốc gia châu Đại dương này có hơn 3.700 ca mắc, trong đó có 27 ca tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục