Trung Quốc, New Zealand thêm các ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng

Trung Quốc đại lục ghi nhận 66 ca mắc mới COVID-19 trong ngày 18/9, trong đó có 43 ca trong cộng đồng, trong khi New Zealand cũng ghi nhận 24 ca tại Auckland.
Trung Quốc, New Zealand thêm các ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng ảnh 1Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, ngày 16/9/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 19/9, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết Trung Quốc đại lục ghi nhận 66 ca mắc mới COVID-19 trong ngày 18/9, trong đó có 43 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 23 ca nhập cảnh.

Theo số liệu của NHC, trong số các ca mắc nhập cảnh có 9 ca ở Vân Nam, Hồ Bắc, Quảng Tây và Tứ Xuyên mỗi nơi 3 ca, Thượng Hải và Quảng Đông mỗi nơi 2 ca và 1 ca ở Thiên Tân.

Không có thêm trường hợp tử vong vì COVID-19 nào được ghi nhận tại Trung Quốc đại lục trong ngày 18/9.

Tính tới ngày 18/9, Trung Quốc đại lục ghi nhận tổng cộng 8.792 ca mắc COVID-19 nhập cảnh, trong đó 8.248 bệnh nhân đã được xuất viện và vẫn còn 544 ca đang được điều trị.

Tổng số bệnh nhân COVID-19 đã được ghi nhận tại Trung Quốc đại lục là 95.689 người, trong đó 4.636 người đã tử vong và 90.126 bệnh nhân đã bình phục.

[Lào phong tỏa toàn diện trung tâm Vientiane do phát hiện ổ dịch mới]

Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) tính tới cuối ngày 18/9 đã ghi nhận tổng cộng 12.157 ca mắc, trong đó có 213 ca tử vong. Khu hành chính đặc biệt Macao (Trung Quốc) vẫn dừng ở mức 63 ca mắc, trong khi tổng số ca mắc ghi nhận tại Đài Loan (Trung Quốc) là 16.129 ca, bao gồm 839 ca tử vong. Tổng cộng 11.689 bệnh nhân mắc COVID-19 đã được xuất viện tại Hong Kong, trong khi con số này ở Macao và Đài Loan lần lượt là 63 người và 13.742 người.

Cùng ngày, Bộ Y tế New Zealand ghi nhận 24 ca mắc mới của COVID-19. Tất cả đều là các lây nhiễm trong cộng đồng ở thành phố Auckland. 

Theo Giám đốc Cơ quan Y tế công New Zealand Caroline McElnay, tổng số ca mắc COVID-19 trong đợt bùng phát dịch lần này tại New Zealand đã lên tới 1.050 ca với 1.033 ca ở Auckland và 17 ca ở Wellington. Tổng số ca mắc được ghi nhận ở New Zealand kể từ khi dịch bùng phát hồi năm ngoái là 3.704 ca.

Phát biểu tại cuộc họp báo cùng ngày, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern khuyến khích người dân sớm tiêm mũi đầu tiên vaccine ngừa COVID-19. Đến nay, New Zealand đã tiêm 4.684.416 liều vaccine ngừa COVID-19 cho người dân.

Dịch COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều nơi trên thế giới. Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 10 giờ sáng 19/9 theo giờ Việt Nam, tổng số ca tử vong vì COVID-19 đã vượt mốc 4,7 triệu người.

Cụ thể, tổng số ca mắc COVID-19 được ghi nhận trên toàn cầu là 228.936.650 người, trong đó số ca tử vong là 4.700.059 người và đến nay đã có 205.522.812 bệnh nhân bình phục hoàn toàn. Hiện trên thế giới có 18.713.779 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị, trong đó có 99.890 người trong tình trạng nguy kịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục