Vĩnh biệt đạo diễn nổi tiếng người Tây Ban Nha Mario Camus

đạo diễn Camus, nổi tiếng với bộ phim ''La Colmena'' (The Beehive) về hậu quả của cuộc nội chiến 1936-1939 của Tây Ban Nha đã giải thưởng xuất sắc nhất tại LHP Berlin lần thứ 33, đã qua đời ở tuổi 86.
Vĩnh biệt đạo diễn nổi tiếng người Tây Ban Nha Mario Camus ảnh 1Đạo diễn Mario Camus. (Nguồn: planetsmarts.com)

Ngày 18/9, đạo diễn người Tây Ban Nha Mario Camus, nổi tiếng với bộ phim ''La Colmena'' (The Beehive) về hậu quả của cuộc nội chiến 1936-1939 của Tây Ban Nha đã giải thưởng xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Berlin lần thứ 33, đã qua đời ở tuổi 86.

Theo thông báo của Viện hàn lâm Điện ảnh và khoa học Tây Ban Nha, đạo diễn tài ba này đã qua đời tại Santander. Ông là một đạo diễn và nhà biên kịch phim nổi tiếng với những bộ phim hay nhất lấy cảm hứng từ các tác phẩm văn học vĩ đại.

[Vĩnh biệt huyền thoại điện ảnh Pháp Jean-Paul Belmondo]

Lần đầu tiên ông đã thu hút sự chú ý của quốc tế với tác phẩm ''La Colmena'' (The Beehive) đoạt giải Gấu vàng tại Liên hoan phim Berlin năm 1983.

Một năm sau, bộ phim ''Los santos inocentes'' (tạm dịch "Những người vô tội thánh thiện") của ông đã được ban giám khảo Liên hoan phim Cannes đánh giá cao và trao giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Năm 2011, Mario Camus đã được trao Giải thưởng Goya danh dự của điện ảnh Tây Ban Nha, tương đương với giải Oscar của điện ảnh Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục