Bến Tre: Một Công an viên hy sinh khi xử lý đối tượng gây rối

Sáng 18/9, Đại tá Trần Minh Chí, Trưởng Công an huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre cho biết một Công an viên tại xã An Đức, đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ vào rạng sáng cùng ngày.
Bến Tre: Một Công an viên hy sinh khi xử lý đối tượng gây rối ảnh 1Đối tượng Nguyễn Văn Đông. (Nguồn: Tuổi Trẻ Công an Ba Tri)

Sáng 18/9, Đại tá Trần Minh Chí, Trưởng Công an huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre cho biết một Công an viên tại xã An Đức đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ vào rạng sáng cùng ngày.

Trước đó, tối 17/9, Công an viên Nguyễn Văn Trường, sinh năm 1965, ở ấp Giồng Cả, xã An Đức, nhận được tin báo của người dân về việc đối tượng Nguyễn Văn Đông, sinh năm 1984, ngụ cùng địa phương cầm theo dao đến nhà ông Lê Văn Tẻn ở cùng ấp để gây rối.

Do vụ việc xảy ra gần nhà nên Công an viên Trường lập tức đến hiện trường, đồng thời điện thoại báo cáo, xin ý kiến Trung tá Đỗ Văn Huynh, Trưởng Công an xã An Đức.

Trung tá Huynh phân công Công an viên Trường đến hiện trường nắm tình hình ban đầu và đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi xảy ra vụ việc, đồng thời huy động lực lượng để hỗ trợ.

[Tạm giữ hình sự đối tượng say rượu, đâm bị thương Đại úy Công an]

Tuy nhiên, khi lực lượng Công an xã An Đức đến hiện trường, Công an viên Trường đã bị đối tượng Đông chém gây thương tích nặng. Sau khi gây án, Đông đã rời khỏi hiện trường.

Công an viên Trường được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng và tử vong lúc 1 giờ 30 ngày 18/9, tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu.

Ngay sau đó, đối tượng Đông cũng bị lực lượng chức năng bắt giữ. Vụ việc đang được ngành chức năng tỉnh Bến Tre điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an viên Trường tham gia công tác trong lực lượng Công an xã từ năm 2016 đến nay, gia đình thuộc diện khó khăn của xã An Đức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục