Thành phố Hồ Chí Minh: Bắt giữ đối tượng làm giả và bán các loại giấy tờ để 'thông chốt'

Tối 17/9, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ đối tượng làm giả và bán các loại giấy tờ để "thông chốt" trên địa bàn thành phố.

Chú thích ảnh
Chốt kiểm soát dịch trên tuyến đường ở phường Tân Hưng Thuận, Quận 12. Ảnh minh họa: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Tối 17/9, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Công an Quận 4 vừa bắt quả tang Tăng Minh Hiếu (sinh năm 1985, ngụ Quận 4) khi đang mua bán giấy tờ giả tại hẻm 243 Tôn Đản, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh. Khám xét nơi ở của đối tượng, Công an thu giữ 6 giấy phép lái xe, 3 căn cước công dân không gắn chip, 4 bộ hồ sơ bằng lái, 2 máy in màu cùng nhiều vật chứng giả khác.

Tại Cơ quan công an, Tăng Minh Hiếu khai đặt mua thiết bị máy in, phôi giả trên mạng, sau đó in các loại giấy tờ giả theo yêu cầu của khách hàng. Từ tháng 6 đến tháng 9, Hiếu còn làm giả và bán cho Phi Chí Lương (sinh năm 1983, ngụ quận Bình Tân) khoảng 24 giấy đi đường với giá 300.000 đồng/giấy, thẻ tình nguyện viên của Trung tâm cấp cứu 115, chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, giấy phép lái xe, passport, cavet xe… 

Sau đó, Lương sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook có tên "Giấy tờ bằng cấp giả", "3K-bằng cấp các loại giấy tờ", "làm giấy tờ nhanh" đăng quảng cáo làm và cung cấp các loại giấy tờ đi đường để "thông chốt" kiểm dịch COVID-19, rao bán lại để kiếm lời. Vụ án tiếp tục được điều tra mở rộng.

Thành Chung (TTXVN)
Khởi tố đối tượng làm giả giấy đi đường để đưa người về quê
Khởi tố đối tượng làm giả giấy đi đường để đưa người về quê

Nữ kế toán tại Công ty TNHH Vận tải quốc tế Hồng Hà đã tổ chức trót lọt 3 chuyến xe chở 9 người từ Hà Nội về Nghệ An qua các chốt kiểm tra bằng việc làm giả giấy đi đường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN