Biên giới Uganda và CHDC Congo có nguy cơ cao bị nhiễm virus Ebola

WHO cảnh báo khu vực biên giới của Uganda tiếp giáp với CHDC Congo “có nguy cơ cao” bị nhiễm virus Ebola, do gần với tâm của ổ dịch cũng như các hoạt động kết nối về thương mại, văn hóa và xã hội.
Biên giới Uganda và CHDC Congo có nguy cơ cao bị nhiễm virus Ebola ảnh 1Nhân viên y tế phun thuốc khử trùng xung quanh một quan tài của bệnh nhân nhiễm Ebola tại Beni, Cộng hòa dân chủ Congo  ngày 13/8/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 7/11, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đưa ra cảnh báo khu vực biên giới của Uganda tiếp giáp với Cộng hòa dân chủ Congo “có nguy cơ cao” bị nhiễm virus Ebola, do gần với tâm của ổ dịch cũng như các hoạt động kết nối về thương mại, văn hóa và xã hội giữa hai bên.

WHO và Bộ Y tế Uganda đã bắt đầu các hoạt động tiêm ngừa vào ngày 6/11 cho nhân viên y tế tuyến đầu. Đây là một nỗ lực nhằm ngăn chặn ổ dịch Ebola từ nước láng giềng Cộng hòa dân chủ Congo phát tán qua biên giới.

Các hoạt động tiêm ngừa tập trung vào khu vực biên giới của Uganda tiếp giáp với Cộng hòa dân chủ Congo, những nơi có nguy cơ cao về khả năng lây lan dịch bệnh, với khoảng 2.000 liều vắcxin dành cho nhân viên y tế.

[Dịch Ebola tại CHDC Cộng hòa dân chủ Congo  có nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát]

Theo một báo cáo được công bố ngày 22/10, WHO đã cảnh báo về khả năng virus Ebola lây lan từ Cộng hòa dân chủ Congo sang các nước Uganda, Rwanda, Nam Sudan và Burundi, đồng thời kêu gọi các nước này sẵn sàng các nỗ lực nhằm ngăn chặn dịch bệnh.

Hiện không có trường hợp mắc Ebola nào được ghi nhận ở Uganda, nhưng các cơ quan chức năng nước này đang thực hiện kế hoạch nhằm tránh lặp lại hậu quả nghiêm trọng của các đợt bùng phát trước đó.

Tiến sỹ Yonas Tegegn Woldemariam, Trưởng đại diện WHO tại Uganda đánh giá tiêm vắcxin là một bước tiến lớn trong việc giảm nhẹ nguy cơ mắc bệnh Ebola cho nhân viên y tế.

Uganda cũng triển khai các biện pháp khác nhằm ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh này bao gồm hoạt động giám sát của các cơ sở y tế và cộng đồng; thu thập và xét nghiệm mẫu máu; giám sát xuyên biên giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục