Tổng thống Mỹ chưa phản hồi về đề nghị gia nhập NATO của Ukraine

10 ngày sau cuộc gặp riêng với Tổng thống Mỹ, nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky vẫn chưa nhận được câu trả lời trực tiếp từ Washington về nguyện vọng gia nhập NATO của nước này.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden (bên phải) gặp gỡ người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng ngày 1/9. Ảnh: Reuters

Kênh truyền hình RT đưa tin, theo Tổng thống Zelensky, kể từ lần gặp gỡ tại Nhà Trắng ngày 1/9 đến nay, Tổng thống Joe Biden chưa hồi âm cụ thể trước lời đề nghị gia nhập liên minh quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). 

Tuy nhiên, ông Zelensky khẳng định giới chức Ukraine hoàn toàn tin tưởng Mỹ sẽ ủng hộ vì quan hệ hai nước đã nâng lên mức mới. 

Gia nhập NATO là mục tiêu hàng đầu của ông Volodymyr Zelensky khi ông trúng cử năm 2019. Ông đã nhiều lần đề nghị được trao quyền thành viên trong khối quân sự này. Tuy nhiên, ý tưởng này dường như không được các thành viên NATO hưởng ứng nhiệt liệt. Tình hình hiện nay cho thấy không có dấu hiệu cho thấy Kiev sẽ sớm được kết nạp.

Bất chấp việc ông Zelensky khẳng định người đồng cấp Biden đích thân ủng hộ nguyện vọng của Ukraine, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki hồi đầu tháng 9 lưu ý rằng Kiev vẫn còn nhiều bước cần thực hiện. "Những nỗ lực nhằm thúc đẩy cải cách pháp quyền, hiện đại hóa lĩnh vực quốc phòng và mở rộng tăng trưởng kinh tế", bà Psaki nêu ví dụ. 

Tuy nhiên, theo nhà lãnh đạo Zelensky, Ukraine cần được kết nạp vào NATO càng sớm càng tốt.

Đức Trí/Báo Tin tức
Mỹ sẽ chiếu đèn trời, cắm 2.977 lá cờ tưởng niệm các nạn nhân vụ 11/9
Mỹ sẽ chiếu đèn trời, cắm 2.977 lá cờ tưởng niệm các nạn nhân vụ 11/9

Tròn 20 năm xảy ra vụ khủng bố đẫm máu ngày 11/9/2001, nhiều hoạt động tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng và bị thương vào ngày đen tối nhất trong lịch sử Mỹ sắp diễn ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN