Hàn Quốc cho phép dạy thêm tiếng Anh sau giờ học ở các trường mẫu giáo

Bộ Giáo dục Hàn Quốc mới đây điều chỉnh lệnh cấm các hoạt động đặc biệt liên quan việc dạy tiếng Anh sau giờ học ở trường mẫu giáo. Lệnh cấm này gây tranh cãi mạnh khi được công bố vào tháng 12/2017.
Hàn Quốc cho phép dạy thêm tiếng Anh sau giờ học ở các trường mẫu giáo ảnh 1Bà Yoo Eun-hye, Phó Thủ tướng phụ trách các vấn đề xã hội kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Bộ Giáo dục Hàn Quốc mới đây đã điều chỉnh lệnh cấm các hoạt động đặc biệt liên quan việc dạy tiếng Anh sau giờ học ở các trường mẫu giáo.

Lệnh cấm này vốn đã gây tranh cãi mạnh khi được công bố vào tháng 12 năm ngoái.

Cụ thể, bộ trên đã công bố quyết định bắt đầu từ năm 2019 cho phép dạy thêm tiếng Anh, chủ yếu qua các trò chơi, sau giờ học ở các trường mẫu giáo.

[Tổng thống Hàn Quốc bổ nhiệm Bộ trưởng Giáo dục bất chấp phản đối]

Trong phiên chất vấn Chính phủ tại Quốc hội tháng trước, Phó Thủ tướng phụ trách các vấn đề xã hội kiêm Bộ trưởng Giáo dục Yoo Eun-hye cho biết nhiều phụ huynh lo ngại các hoạt động dạy thêm tư nhân có thể tăng nếu cấm dạy thêm tiếng Anh ở các trường mẫu giáo sau giờ học.

Điều quan trọng là nên coi việc dạy tiếng Anh, chủ yếu qua các trò chơi, sẽ cho các trường mẫu giáo và phụ huynh thêm cơ hội lựa chọn.

Theo đó, Sở Giáo dục các tỉnh, thành trên toàn Hàn Quốc dự kiến sẽ đưa ra tiêu chuẩn cụ thể trong việc học thêm tiếng Anh tại các trường mẫu giáo, theo nguyên tắc "học tiếng Anh chủ yếu qua trò chơi."

Các trường mẫu giáo cũng sẽ cung cấp dịch vụ trông riêng những trẻ không tham gia lớp học tiếng Anh sau giờ học chính khóa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục