Bắt giữ đối tượng vận chuyển 3kg thuốc phiện từ Lào vào Việt Nam

Lực lượng chức năng đã truy đuổi và bắt quả tang đối tượng tên là Hơ Khua Đua, thường trú tại huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, Lào vận chuyển 3kg chất dẻo mà đối tượng khai nhận là thuốc phiện.
Bắt giữ đối tượng vận chuyển 3kg thuốc phiện từ Lào vào Việt Nam ảnh 1Đối tượng Hơ Khua Đua cùng 3 kg thuốc phiện. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Lực lượng Biên phòng Thanh Hóa đã bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển trái phép 3kg thuốc phiện từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ.

Cụ thể, sáng 6/11, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, lực lượng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa và Đồn Biên phòng Pù Nhi (huyện Mường Lát, Thanh Hóa) nhận được tin báo có đối tượng vận chuyển thuốc phiện trên tuyến Quốc lộ 15C.

Lực lượng chức năng đã mật phục tại km 74 trên tuyến Quốc lộ 15C thuộc bản Kéo Hượn, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát và phát hiện một người đàn ông có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Khi tổ công tác ra tín hiệu kiểm tra, người đàn ông này đã bỏ chạy.

[8 tỉnh của Việt Nam và Lào nỗ lực triệt phá các điểm nóng ma túy]

Lực lượng chức năng đã truy đuổi và bắt quả tang đối tượng tên là Hơ Khua Đua (sinh năm 1963, thường trú tại bản Khằm Nàng, cụm Nậm Ngà, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, Lào) vận chuyển 3kg chất dẻo màu đen (đối tượng Đua khai nhận đó là thuốc phiện) và 1 điện thoại di động.

Hơ Khua Đua cũng khai đã mua số thuốc phiện trên của một người ở Lào rồi vận chuyển về Việt Nam để tiêu thụ.

Hiện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị hoàn tất hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục