Đội quân văn hóa đoạt nhiều giải thưởng tại Army Games 2021

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, tối 1/9 (theo giờ Moskva), lễ bế mạc và trao giải cuộc thi Đội quân văn hóa trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế (Army Games 2021) đã diễn ra tại sân khấu trung tâm công viên triển lãm Patriot ở ngoại ô thủ đô Moskva, Nga.

Chú thích ảnh
Tiết mục múa do các nghệ sĩ múa QĐND Việt Nam trình diễn tại lễ bế mạc. Ảnh: TTXVN phát

Năm nay, có 20 nước cử đội tuyển tham gia nội dung Đội quân văn hóa trong khuôn khổ Hội thao Army Games, trong đó có 13 nước tham gia đầy đủ các môn thi.

Đội tuyển Việt Nam đoạt nhiều giải thưởng tại các nội dung thi, bao gồm: Giải Nhất hát bài hát tiếng Nga (Trịnh Văn Phương); giải Ba hát đơn nữ (Lương Nguyệt Anh); giải Ba thi Song tấu; giải Ba thi Múa đôi; giải Nhì thi Múa tốp; giải Nhì về Hoạt động triển lãm. Ngoài ra, Đội tuyển Việt Nam đã giành Cúp dành cho đội có video giới thiệu đội tuyển có lượng người xem lớn nhất (159.000 lượt xem) và Cúp dành cho đội có lượng khán giả bình chọn cao nhất.

Kết quả chung cuộc của nội dung Đội quân văn hóa được tính trên cơ sở tổng hợp các giải thưởng mà các đội giành được qua mỗi giai đoạn. Theo đó, Đội tuyển Văn hóa-Nghệ thuật QĐND Việt Nam đứng thứ 4 trong tổng số 13 nước tham gia đầy đủ các tiết mục, nội dung thi đấu. Giải Nhất chung cuộc của nội dung Đội quân văn hóa thuộc về đội tuyển chủ nhà Nga, đội tuyển Trung Quốc đoạt giải Nhì, hai đội tuyển Belarus và Kazakhstan đồng giải Ba. 

Cùng ngày, tại Trung tâm báo chí triển lãm Pariot diễn ra buổi họp báo thông báo về diễn tiến của Army Games 2021. Thiếu tướng Aleksandr Peryazev, Phó Cục trưởng Cục Quân huấn Các lực lượng vũ trang Liên bang Nga chủ trì họp báo. Thiếu tướng Peryazev cho biết, đoàn QĐND Việt Nam hiện đứng ở vị trí thứ 8 trong tổng số 43 quốc gia và vùng lãnh thổ cử các đội tuyển tham gia thi đấu tại Army Games 2021. Dẫn đầu bảng xếp hạng là đoàn chủ nhà Nga, các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về các đoàn Uzbekistan, Trung Quốc, Belarus, Kazakhstan, Iran và Armenia.

Chú thích ảnh
Đại diện Đội tuyển Văn hóa-Nghệ thuật QĐND Việt Nam (giữa) nhận giải Nhì về Hoạt động triển lãm. Ảnh: TTXVN phát

Theo ban tổ chức, Army Games 2021 có 277 đội tuyển của 43 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia thi đấu ở 34 môn thi. Đoàn chủ nhà Nga cử đội tuyển tham gia tất cả các môn thi; đoàn quân đội Belarus tham gia 27 môn thi; Uzbekistan tham gia 24 môn thi; Trung Quốc tham gia 21 môn thi.

Đoàn QĐND Việt Nam tham gia 15 môn thi. Đội tuyển Hải quân nhân dân Việt Nam lần đầu tiên tham gia môn thi Cúp biển và đã giành huy chương Bạc; Đội tuyển Kinh tuyến cũng giành huy chương Đồng trong lần đầu tiên tham gia. Nhiều thành viên của các đội tuyển trong đoàn QĐND Việt Nam đã đạt được những thành tích cá nhân tại Army Games năm nay.

Chú thích ảnh
Nghệ sĩ Trinh Văn Phương (thứ tư, bên phải) giành giải Nhất nội dung Hát bài hát tiếng Nga. Ảnh: TTXVN phát

Hội thao quân sự quốc tế năm 2021 được tổ chức trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Năm nay, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức hai nội dung của hội thao, bao gồm: “Xạ thủ bắn tỉa” và “Vùng tai nạn”. Mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng với quyết tâm và sự nỗ lực của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga và Bộ Quốc phòng Việt Nam, công tác chuẩn bị cho hai môn thi đấu đã được chuẩn bị tốt, bảo đảm đủ điều kiện an toàn để các đội thi đấu, góp phần vào sự thành công của sự kiện.

Trần Hiếu (TTXVN)
Army Games 2021: Đội tuyển Hóa học QĐND Việt Nam giành HCB phần thi bắn súng
Army Games 2021: Đội tuyển Hóa học QĐND Việt Nam giành HCB phần thi bắn súng

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 1/9, tại thao trường của Căn cứ quân sự Korla ở Khu Tự trị Tân Cương, nước chủ nhà Trung Quốc đã tổ chức lễ trao giải các phần thi của nội dung “Môi trường an toàn” trong khuôn khổ Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN