Những điểm khác biệt của Liên hoan ca trù toàn quốc năm 2018

Một trong những điểm khác biệt của Liên hoan ca trù toàn quốc năm nay là sự vắng bóng của nhiều nghệ nhân cao tuổi, thay vào đó là sự tham gia, tỏa sáng của lớp nghệ nhân đào nương, kép đàn kế cận.
Những điểm khác biệt của Liên hoan ca trù toàn quốc năm 2018 ảnh 1Tiết mục bế mạc liên hoan ca trù của tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)

Tối 5/11, tại Trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Bế mạc Liên hoan ca trù toàn quốc 2018.

Sau 5 ngày tranh tài sôi nổi, gần 200 nghệ nhân, nghệ sỹ ca trù của 15 đoàn tới từ 13 tỉnh, thành phố đã biểu diễn và thể hiện xuất sắc vốn hiểu biết của mình về ca trù; đồng thời khẳng định thái độ tích cực của các tỉnh, thành phố trong gìn giữ và bảo tồn ca trù theo đúng cam kết của các cộng đồng trong hồ sơ quốc gia.

Với mục tiêu đưa ca trù ra khỏi danh sách “di sản văn hóa cần được bảo vệ khẩn cấp” của UNESCO, Liên hoan kỳ này hướng tới nhiều mục tiêu hơn, trong đó việc khôi phục mạnh mẽ, sâu hơn các không gian, hình thức diễn xướng là một trong những ưu tiên hàng đầu.

Theo đánh giá của ban tổ chức, tại liên hoan năm nay, nhiều đơn vị đã đầu tư xây dựng chương trình công phu, với rất nhiều thể cách, hình thức, không gian diễn xướng; qua đó giới thiệu sự đa dạng, phong phú trong kết quả của quá trình khôi phục các thể cách ca trù ở địa phương mình.

[Những "nốt lặng" trên chiếu ca trù: Khi cơm áo không đùa với ca nương]

Một trong những điểm khác biệt của Liên hoan ca trù toàn quốc năm nay là sự vắng bóng của nhiều nghệ nhân ca trù cao tuổi, thay vào đó là sự tham gia, tỏa sáng của lớp nghệ nhân đào nương, kép đàn kế cận.

Tổng kết liên hoan, Ban tổ chức đã trao 5 giải A cho 5 đoàn gồm Hà Nội, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An, 10 giải B cho các tập thể xuất sắc; 18 giải A, 18 giải B cho các tiết mục, cá nhân xuất sắc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục