Vô địch giải bóng đá nữ quốc gia, Phong Phú Hà Nam được thưởng lớn

Ngoài 200 triệu đồng tiền thưởng của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam, đội bóng đá nữ Phong Phú Hà Nam còn được nhà tài trợ và các doanh nghiệp địa phương tặng thưởng tổng số tiền gần 1,4 tỷ đồng.
Vô địch giải bóng đá nữ quốc gia, Phong Phú Hà Nam được thưởng lớn ảnh 1Ông Bùi Quang Cẩm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam trao giấy khen và số tiền thưởng 200 triệu đồng từ quỹ khen thưởng Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam cho đội bóng Phong Phú Hà Nam. (Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN)

Chiều 5/11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ vinh danh đội bóng đá nữ Phong Phú Hà Nam vừa giành chức vô địch Giải Bóng đá nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2018 và Lễ xuất quân đoàn thể thao Hà Nam tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018.

Tham gia Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2018, đội Phong Phú Hà Nam chỉ giành vị trí thứ 4 ở cả hai lượt đi và về.

Tuy nhiên, vào vòng bán kết, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Thế Cường đã xuất sắc giành chiến thắng trước các cầu thủ Hà Nội với tỷ số 3-0 sau loạt đá penalty.

Tại trận chung kết, đội Phong Phú Hà Nam đã giành thắng lợi trước đương kim vô địch Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 1-0 và giành chức vô địch. Đây cũng là chiếc cúp đầu tiên mà các nữ cầu thủ Phong Phú Hà Nam giành được trong lịch sử 19 năm của đội bóng.

Tại buổi vinh danh, các cầu thủ nữ và ban huấn luyện đã được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam cùng số tiền thưởng 200 triệu đồng.

Bên cạnh đó, nhà tài trợ và các doanh nghiệp địa phương cũng tặng thưởng cho đội bóng tổng số tiền gần 1,4 tỷ đồng.

Cũng tại buổi lễ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam đã làm lễ xuất quân đoàn thể thao Hà Nam tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018.

Đoàn thể thao Hà Nam có 48 vận động viên và 12 huấn luyện viên thi đấu ở 5 nội dung gồm điền kinh, lặn, đua thuyền Canoeing, bóng đá nữ và vật. Tỉnh phấn đấu giành từ 10-12 huy chương các loại.

[Phong Phú Hà Nam lần đầu lên ngôi tại giải bóng đá nữ Quốc gia]

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Quang Cẩm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam biểu dương thành quả mà đội bóng nữ Phong Phú Hà Nam đã đạt được. Kết quả trên là sự nỗ lực, cố gắng bền bỉ của các nữ cầu thủ và ban huấn luyện để mang vinh quang về cho bóng đá Hà Nam.

Ông Bùi Quang Cẩm mong muốn từ thành công của đội bóng, toàn thể cán bộ, vận động viên, huấn luyện viên đoàn thể thao Hà Nam thi đấu nỗ lực hết mình, cố gắng giành thành tích tốt nhất tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân tỉnh Hà Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục