Xử phạt nghiêm trường hợp đưa thông tin sai sự thật về tình hình dịch COVID-19

Ngày 4/8, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hà Nam vừa phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với chị N (sinh năm 1995, trú ở thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm) về hành vi sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook để cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín và danh dự của cá nhân (theo quy định tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ).

Trước đó, ngày 1/8/2021, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an Hà Nam phát hiện tài khoản Facebook “L.M” đăng tải thông tin một trường hợp bị dương tính với COVID-19 trên địa bàn xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm.

Xác định nội dung tài khoản Facebook “L.M” đăng tải không đúng sự thật, gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của người khác, gây hoang mang trong dư luận, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an Hà Nam đã trao đổi với Công an thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm; sau đó phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông mời chủ tài khoản Facebook trên đến làm việc.

Tại cơ quan chức năng, chị N đã thừa nhận việc đăng tin của mình về tình hình dịch COVID-19 trên mạng xã hội Facebook là sai sự thật và đã tự giác gỡ bỏ thông tin, đồng thời cam kết không tái phạm.

Công an tỉnh Hà Nam khuyến cáo người dân sử dụng mạng xã hội cần chấp hành đúng quy định của pháp luật, đồng thời lựa chọn những nguồn thông tin chính thống để đăng tải, chia sẻ, nhất là thông tin liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thanh Tuấn (TTXVN)
Hà Nội phản bác thông tin sai sự thật người dân chỉ được ra ngoài 7 ngày/1 lần
Hà Nội phản bác thông tin sai sự thật người dân chỉ được ra ngoài 7 ngày/1 lần

Tối ngày 2/8, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội đã phát đi thông báo, phản bác các thông tin không đúng, sai sự thật về việc người dân chỉ được ra ngoài 7 ngày/1 lần. Hiện nhiều đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh phức tạp, lan truyền thông tin không đúng, sai sự thật nhằm gây hoang mang trong dư luận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN