EU kêu gọi Mỹ bỏ hạn chế nhập cảnh, Bắc Kinh cấm đi du lịch nước ngoài

Các quan chức Bắc Kinh, Trung Quốc, cho biết sẽ tạm thời không cấp hộ chiếu phổ thông và các giấy tờ xuất nhập cảnh khác cho những người đi du lịch nước ngoài vì mục đích không thiết yếu.
EU kêu gọi Mỹ bỏ hạn chế nhập cảnh, Bắc Kinh cấm đi du lịch nước ngoài ảnh 1Một điểm xét nghiệm nhanh COVID-19 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 4/8, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã kêu gọi Mỹ nhanh chóng dỡ bỏ các biện pháp hạn chế nhập cảnh đối với du khách từ châu Âu.

Phát biểu với hãng truyền thông Đức RND, bà Leyen cho biết EC đang liên lạc với phía Mỹ để giải quyết vấn đề đi lại giữa hai bờ Đại Tây Dương càng sớm càng tốt.

Bà cho rằng châu Âu và Mỹ cần áp dụng những quy tắc “có đi có lại," trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 của cả hai bên gần như tương tự nhau.

Về nguyên tắc, công dân châu Âu bị cấm nhập cảnh vào Mỹ kể từ tháng 3/2020, trừ một số trường hợp ngoại lệ như thân nhân của công dân Mỹ, nhà ngoại giao và nhân viên của các tổ chức quốc tế. Trong khi đó, châu Âu vào tháng Sáu vừa qua đã dỡ bỏ dần các biện pháp hạn chế đi lại đối với công dân Mỹ.

[Trung Quốc: Ít nhất 18 tỉnh thành báo động dịch COVID-19]

Cùng ngày, chính quyền thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) đã quyết định cấm người dân đi du lịch nước ngoài nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan.

Trong thông báo, các quan chức quản lý xuất nhập cảnh cho biết sẽ tạm thời không cấp hộ chiếu phổ thông và các giấy tờ xuất nhập cảnh khác cho những người đi du lịch nước ngoài vì mục đích không thiết yếu.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 tại Trung Quốc đang tăng cao trở lại. Trung Quốc ngày 4/8 thông báo ghi nhận 71 ca lây nhiễm mới trong cộng đồng - mức cao nhất kể từ tháng Một.

Hiện đợt bùng phát dịch mới đang đe dọa thành quả chống dịch tại nhiều tỉnh, thành của Trung Quốc, khi có tới gần 500 ca mắc mới COVID-19 được ghi nhận kể từ giữa tháng Bảy, sau khi một ổ dịch bùng phát liên quan đến các nhân viên dọn vệ sinh tại sân bay ở Nam Kinh, thuộc tỉnh Giang Tô./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục