Bắt giữ 4 đối tượng tàng trữ, vận chuyển ma túy  

Ngày 3/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, qua tin báo của quần chúng, tại một cơ sở dịch vụ xe khách tại Khóm 2, Phường 5 (thành phố Bạc Liêu), lực lượng chức năng đã bắt một nhóm đối tượng tàng trữ, vận chuyển ma túy.

Chú thích ảnh
Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, vào khoảng 18 giờ ngày 2/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Bạc Liêu bố trí lực lượng bắt quả tang 2 đối tượng gồm: Huỳnh Hiếu Hưng (sinh năm 1997) và Lý Thị Vi (sinh năm 2005), cùng ngụ thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, đang vận chuyển 1 bịch nilon chứa 50 gram ma túy đá từ cơ sở dịch vụ xe khách tại Khóm 2, Phường 5 đến đoạn đường thuộc Khóm 7, Phường 5, thành phố Bạc Liêu.

Điều tra mở rộng, lực lượng chức năng bắt quả tang thêm 2 đối tượng gồm: Lâm Dil (sinh năm 1997, ngụ tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) và Lưu Trọng Nhân (sinh năm 1996, ngụ tại huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) đang tàng trữ 2 gói nilon chứa 60 gram ma túy đá, cùng một số hung khí tại cơ sở dịch vụ xe khách nêu trên.

Chú thích ảnh
Tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ được tại hiện trường. Ảnh: TTXVN phát

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận số ma túy trên mua của một đối tượng ngụ tại TP Hồ Chí Minh, ngụy trang bằng hình thức gửi hàng hóa từ các xe khách sau đó đem về hai tỉnh Bạc Liêu và Sóc Trăng tiêu thụ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chanh Đa - Trọng Nguyễn (TTXVN)
Phá thành công chuyên án, bắt 1 đối tượng thu 2 kg ma túy đá
Phá thành công chuyên án, bắt 1 đối tượng thu 2 kg ma túy đá

Tối 1/8, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, Công an huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Điện Biên) triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 1 đối tượng, thu 2 kg ma túy đá cùng nhiều vật chứng liên quan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN