Xử lý sự cố tràn dầu sau khi một tàu cá bị chìm trong đêm

Ngày 3/8, Ban quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang (thành phố Đà Nẵng) đã có báo cáo về vụ việc một tàu cá bị chìm khi đang neo đậu tại cảng và công tác ứng phó sự cố tràn dầu trong đêm.

Chú thích ảnh
Khoảng 4 giờ sáng 3/8, lực lượng chức năng đã thực hiện xong việc khoanh vùng để xử lý dầu bị tràn. Ảnh: TTXVN phát

Vào lúc 1 giờ ngày 3/8, lực lượng trực ca tại Cảng cá Thọ Quang phát hiện tàu cá số hiệu QNg-92383 TS đang neo đậu tại phao bù số 7B bị chìm. Tại Thời điểm chìm, trên tàu không có người trông giữ. 

Ngay khi phát hiện, Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang báo ngay cho Trung tâm ứng phó sự cố Môi tường Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung, Chi Cục biển và Hải đảo, Đồn biên phòng Sơn Trà, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thành phố Đà Nẵng; liên hệ với  chủ tàu là ông Phạm Hồng Đào (trú tại thôn Phổ Trung, Nghĩa An, Quảng Ngãi). Qua trao đổi điện thoại với chủ tàu thì được biết trên tàu còn khoảng 2 tấn dầu, nhưng do dịch COVID-19 nên ông Đào không thể ra Đà Nẵng, người được ông Đào thuê để trông nom tàu vẫn chưa liên lạc được.

Sau khi nhận tin báo, Trung tâm ứng phó sự cố Môi trường Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung đã khẩn trương phối hợp với Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang sử dụng phao quây và giấy thấm hút dầu để ngăn dầu tràn. Đến khoảng 4 giờ cùng ngày, mọi việc đã hoàn tất. Cảng cá Thọ Quang đang tạm đóng cửa để phục vụ phòng, chống COVID-19, lực lượng chức năng vừa làm nhiệm vụ, vừa phải thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo phòng, chống dịch. 

Hiện, lực lượng chức năng đang xác định nguyên nhân chìm tàu, tiến hành các bước tiếp theo để thấm hút dầu tràn.

Quốc Dũng (TTXVN)
Tập trung xử lý sự cố tràn dầu từ tàu hàng bị chìm ở vùng biển Hà Tĩnh
Tập trung xử lý sự cố tràn dầu từ tàu hàng bị chìm ở vùng biển Hà Tĩnh

Sáng 30/11, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh thông tin: Chiếc tàu Nordana Sophie, số hiệu HSCP2, có trọng tải 8.976 tấn (quốc tịch Thái Lan) gặp nạn trên khu vực Cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh) vào sáng 28/11 hiện đã bị chìm hẳn và có hiện tượng tràn dầu ra vùng biển của xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN